Hà Nội: Hàng chục cảnh sát hình sự hóa trang, vây bắt nhóm đối tượng trấn lột tiền người đi đường tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 11:36 25/11/2017

Gần 50 chiến sỹ cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ nhóm trấn lột tài sản của người đi đường tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 25/11, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một băng nhóm có hành vi trấn lột tiền của người điều khiển xe máy đi nhầm vào đường ôtô tại nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội).

Theo ông Giáp, thời gian gần đây, đơn vị đã nhận được phản ánh của người đi đường về một nhóm đối tượng chặn đường "xin đểu" người đi đường tại nút giao thông này.

Hà Nội: Hàng chục cảnh sát hình sự hóa trang, vây bắt nhóm đối tượng trấn lột tiền người đi đường tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, nút giao thông này chỉ dành cho ô tô và không có biển cấm xe máy đi vào, nên một số người đi đường do không biết nên đã đi nhầm vào đường cấm. Lợi dụng điều này, khi thấy người đi xe máy chạy vào tuyến đường cao tốc, nhóm đối tượng liền chặn xe, và nói đường cấm xe máy, nếu đi vào sẽ bị công an bắt. 

Hàng chục cảnh sát hình sự truy bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản người đi nhầm đường như phim hành động: Nguồn: Chuyển động 24h.

Thậm chí, nhóm người này còn giả vờ tốt bụng, chỉ đường cho người đi nhầm đường quay trở lại rồi yêu cầu họ nộp 200 nghìn đồng nếu không đưa sẽ bị CSGT xử phạt.

Sau nhiều lần hóa trang, tiếp cận các đối tượng, khoảng 14h ngày 24/11, gần 50 cảnh sát hình sự hóa trang thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã tiếp cận nút giao Pháp Vân.

Hà Nội: Hàng chục cảnh sát hình sự hóa trang, vây bắt nhóm đối tượng trấn lột tiền người đi đường tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 3.

Các đối tượng tại cơ quan công an: Nguồn chuyển động VTV 24.

Đến 14h30, có hai người tham gia giao thông đi nhầm đường, nhóm đối tượng liền tiếp cận. Ngay khi chúng vừa nhận tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Toàn bộ 13 đối tượng đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội để lấy lời khai.

Bước đầu, một số đối tượng đã thừa nhận hành vi lợi dụng người tham gia giao thông đi nhầm đường để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.