Hà Nội: Chưa được thanh toán tiền công, hai đối tượng ném xăng vào người giám đốc rồi phóng hỏa

Bá Cường, Theo Thời Đại 21:09 27/04/2018

Khi đến nhà riêng đòi thanh toán tiền công nhưng bị từ chối vì lý do chưa chốt khối lượng, hai đối tượng đã ném xăng vào người một giám đốc ở Hà Nội rồi châm lửa đốt.

Tại cuộc họp báo chiều 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi) và Nguyễn Trung Đô (16 tuổi, cùng trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Cụ thể, khoảng 22h đêm 24/4, công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, trú phường Tây Mỗ, quân Nam Từ Liêm) cho biết chồng chị vừa bị 1 đối tượng ném xăng vào người rồi châm lửa đốt ngay tại nhà riêng.

Nạn nhân là anh Trần Tiến L. (giám đốc công ty CP ĐT & TM Trần Huy, địa chỉ tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội), bị bỏng nặng, được đưa đến Viện bỏng Quốc gia cấp cứu. Ngọn lửa cháy khắp người, mặt, cổ và chân tay với tỷ lệ 44% diện tích da. Ngoài ra đám cháy cũng gây thiệt hại tài sản 35 triệu đồng.

Hà Nội: Chưa được thanh toán tiền công, hai đối tượng ném xăng vào người giám đốc rồi phóng hỏa - Ảnh 1.

Buổi họp báo của Công an quận Nam Từ Liêm

Tại CQĐT, đối tượng Giáp khai nhận đã rủ Đô đến nhà anh L. để chốt khối lượng mài cấu kiện bê tông và đòi anh Lâm thanh toán số tiền 38 triệu đồng. Anh Lâm hẹn vài hôm nữa quay lại sẽ chốt khối lượng và thanh toán cho nhưng Giáp không đồng ý, hai bên đã xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi vã thì Giáp bảo Đô đi mua xăng về để dọa đốt nhà anh L. nếu anh không chịu thanh toán tiền. Khi Đô đưa xăng về thì Giáp nói "hôm nay hắn không trả tiền tao thì tao đốt cả nhà hắn". Dứt lời thì Giáp đẩy Đô ra ngoài và ném túi xăng vào người anh L. rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến cứu hỏa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Gây án xong thì hai đối tượng chạy trốn sang Hưng Yên và bị công an bắt giữ một ngày sau đó.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP cho biết, trên địa bàn thành phố, các loại tội phạm đang diễn biến phức tạp. Chúng có thể nhắm vào những tài sản có giá trị của nạn nhân, sau đó có thể gây ra những vụ cướp của, giết người như vụ án rúng động giết người phi tang xác vừa rồi. Cũng có nhiều loại tội phạm khủng bố nạn nhân bằng các hình thức như nhắn tin đe dọa, khủng bố chất bẩn vào nhà nạn nhân hay thậm chí phóng hỏa, đe dọa tính mạng, tài sản của nạn nhân như vụ án này.

Hà Nội: Chưa được thanh toán tiền công, hai đối tượng ném xăng vào người giám đốc rồi phóng hỏa - Ảnh 2.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ trong ngày 24/4 mà trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã xảy ra 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng tuy nhiên đã được điều tra phá án nhanh chóng. Cuối buổi họp báo, lãnh đạo công an thành phố đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai vụ án này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày