Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống

Minh Nhân - Phương Thảo, Theo Nhịp Sống Việt 21:00 26/03/2020

Chung cư Tân Hoàng Minh (36 Hoàng Cầu) - nơi bệnh nhân 148 sinh sống, được yêu cầu cách ly tạm thời để khử khuẩn y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 1.

Tòa chung cư Tân Hoàng Minh (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) bị cách ly tạm thời, sau khi Hà Nội xác nhận một người đàn ông Pháp, 58 tuổi, có địa chỉ thường trú tại đây, dương tính với Covid-19.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chốt chặn và dựng rào tại tất cả lối ra vào tòa nhà.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 3.

Đội y tế quận Đống Đa chuẩn bị phun khử khuẩn tòa nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho một số cư dân tại đây.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 4.

Cán bộ, nhân viên y tế nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phương tiện phòng hộ cá nhân được Bộ Y tế ban hành, như đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính,...

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 5.

Tất cả đều được phun khử khuẩn trước khi đặt chân vào bên trong tòa nhà.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 6.

Đại diện quận Đống Đa cho biết, sau khi nhận tin về ca bệnh 148, quận đã khẩn trương xác định 12 trường hợp F1, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong tòa nhà nghiêm chỉnh chấp hành việc phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 7.

Đội y tế quận Đống Đa lấy mẫu cho 9 cư dân sinh sống tại tòa A, chung cư Tân Hoàng Minh.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 8.

Tất cả nhu yếu phẩm trước khi được vận chuyển vào bên trong tòa nhà đều phải khử khuẩn, đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 9.

Hai người dân hỗ trợ lực lượng chức năng ghi chép danh sách toàn bộ hàng hóa được gửi vào, đề phòng tra cứu khi cần thiết.

Tính đến tối 26/3, Việt Nam ghi nhận 153 ca bệnh Covid-19, trong đó Hà Nội là địa phương có nhiều bệnh nhân nhất, với 52 trường hợp. Đến nay, 17 người đã được chữa trị khỏi và cho xuất viện. Nhiều bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1-3 lần.

Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống - Ảnh 11.