"Gục ngã" trước nam sinh điển trai cao 1m83 trường Việt Đức, sở hữu thành tích khủng với loạt huy chương Vàng Bạc môn bóng rổ

Công Hiếu, Theo Helino 20:18 05/07/2019

Là một trong 12 thành viên đại diện Việt Nam sang Indonesia tham gia Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2019, cậu bạn Cảnh Tùng gây sốt nhờ chuỗi thành tích chơi bóng rổ "đáng gờm" của mình.

Nhìn trong danh sách 12 cầu thủ được Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đưa vào tham gia ASEAN School Games - Đại Hội Thể Thao Học Sinh Đông Nam Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 17/07 - 25/07 tại Semarang, Indonesia, chúng ta chợt nhận ra một cái tên vô cùng quen thuộc: Nguyễn Cảnh Tùng. Được biết đến với tư cách là thành viên của Thang Long Warriors, Cảnh Tùng gây chú ý với người hâm mộ bóng rổ với lối chơi uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhạy.

Được biết, đây là đại hội diễn ra hàng năm dành cho học sinh trung học - vận động viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm 10 nước: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Brunei Darussalam, Lào, Philippines, Singapore và Indonesia. Tùng là một trong 12 thành viên sáng giá của đội tuyển U18 Việt Nam góp mặt trong giải đấu.

Nguyễn Cảnh Tùng

  • Sinh nhật: 18/3/2001

  • Số áo: 09

  • Chiều cao: 1m83

  • Cân nặng: 80kg

  • Trường THPT Việt Đức - Hà Nội

Chơi bóng rổ bằng tất cả đam mê, Nguyễn Cảnh Tùng ngày một hoàn thiện và gặt hái những thành tích xuất sắc:

- Huy chương Vàng Giải học sinh thành phố Hà Nội 2019.

- Huy chươnh Bạc U19 Quốc gia 2018.

- Huy chương Bạc Giải học sinh thành phố Hà Nội 2018.

- Huy chương Vàng Giải học sinh thành phố Hà Nội 2017.

- Huy chương Vàng giải trẻ U19 Nam của Hội Bóng Rổ Không chuyên Hà Nội.

photo-1

Tùng là một trong những 12 thành viên sáng giá của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong giải đấu.

Vốn được nhận xét là một gương mặt có nhiều tiềm năng để tiến xa hơn trong bóng rổ, cũng giống như các bạn đồng trang lứa, Cảnh Tùng bắt đầu niềm đam mê bóng rổ khi bắt đầu những năm học cấp 2, từ không biết gì về bóng rổ, bộ môn này trở thành niềm đam mê của anh chàng: "Ngày bé mình đam mê bóng rổ lắm, bắt đầu chơi từ năm lớp 7 nhưng phải đến năm lớp 8 mình được được tập luyện một cách bài bản".

Cậu bạn bắt đầu tập chơi bóng rổ từ năm lớp 8 cho đội tuyển bóng rổ của trường THCS Trưng Vương. Sau đó, Tùng được gọi lên đội tuyển Hà Nội để tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực I ở hạng mục bóng rổ và xuất sắc nhận Huy chương Vàng. Lên cấp Ba, cậu bạn tiếp tục thể hiện đam mê bóng rổ khi tham gia đội bóng rổ của trường THPT Việt Đức, đội bóng không chuyên Scorpius và được lựa chọn để thi đấu giải Bóng rổ trẻ vô địch quốc gia U19 dưới đội hình của Thang Long Warriors.

Gục ngã trước nam sinh điển trai cao 1m83 trường Việt Đức, sở hữu thành tích khủng với loạt huy chương Vàng Bạc môn bóng rổ - Ảnh 4.

Chơi bóng rổ bằng tất cả đam mê, Nguyễn Cảnh Tùng ngày một hoàn thiện và gặt hái những thành tích xuất sắc.

"Khi nhận được tin mình được chọn vào đội U18 Việt Nam thực sự mình rất bất ngờ, niềm vui vỡ òa, càng hạnh phúc hơn khi có cơ hội được tập luyện ở môi trường mới, được làm quen với nhiều người bạn mới hơn", cậu bạn chia sẻ.

Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chơi bộ môn thể thao nhà nghề, Tùng cho hay: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần đi đấu ở Đà Nẵng vs đội U19 Thang Long Warriors, lần đầu tiên được đi thi đấu xa đến thế cảm giác thực sự rất khó tả, ban đầu rất sợ nhưng may mắn có các bạn, các anh trong đội đã giúp đỡ em rất nhiều. Sau mùa giải đó, mình tích lũy được thêm cho mình rất nhiều điều".

Gục ngã trước nam sinh điển trai cao 1m83 trường Việt Đức, sở hữu thành tích khủng với loạt huy chương Vàng Bạc môn bóng rổ - Ảnh 5.

Bất ngờ chia sẻ lý do vì sao chọn bóng rổ làm bộ môn yêu thích, Tùng cho hay: "Hồi bé thì bố mẹ em rất ủng hộ việc việc mình chơi bóng rổ vì bố mẹ không muốn mình suốt ngày trong nhà xem TV hay chơi điện tử. Lúc đầu khi tập luyện thì mình gặp khó khăn giữa việc học và việc sắp xếp thời gian chơi bóng, ngoài ra thì việc tìm kiếm sân tập hồi ngày ấy cũng là một câu chuyện khá đau đầu".

"Các ngày trong tuần mình dành phần lớn thời gian để tập trung vào việc học, còn hai ngày cuối tuần sẽ nghỉ ngơi và tập luyện bóng rổ. May mắn một điều rằng bố mẹ mình rất ủng hộ việc chơi bóng rổ cho nên dù ôn thi mình vẫn có cơ hội được ra sân đều đặn. Các bạn cuối cấp nên biết tự cân bằng việc học và đam mê, nếu ảnh hưởng đến học tập thì không hay", Tùng chia sẻ kinh nghiệm dành cho các bạn học sinh cuối cấp.