Không phải ngẫu nhiên mà bóng rổ hiện nay trở thành môn thể thao được ưa chuộng trong các trường học. Bóng rổ hấp dẫn cả người chơi lẫn người xem và người trực tiếp cổ vũ.
Bóng rổ ra đời năm 1891 do tiến sĩ James Naismith (1861-1936) – một giáo viên môn giáo dục thể chất ở học viện Springfield thuộc bang Massachusetts (Hoa Kỳ) sáng tạo ra.
Trước đây, các môn thể dục, thể thao ở trường học được thực hiện chủ yếu ngoài trời. Vì vậy, ở các nước châu Âu, Mỹ, mùa đông lạnh, băng tuyết, sinh viên không thể học thể dục. Các giáo viên đã phát minh ra bóng rổ như một trò chơi vận động cho sinh viên trong mùa đông.
Bóng rổ đã phát triển từ hệ thống trường học tại Mỹ và đi sâu vào văn hóa của học sinh, sinh viên trên khắp thế giới.
Hầu hết các trường cấp 2, cấp 3, Đại học trên thế giới đều có sân chơi bóng rổ
Môn thể thao này hấp dẫn khán giả vì những anh chàng vận động viên cao to, mạnh mẽ, điển trai
Rất nhiều giải đấu bóng rổ giữa các trường học được tổ chức hàng năm
Không chỉ dành cho nam, các nữ sinh cũng rất hứng thú với bóng rổ
Trai đẹp bóng rổ luôn thu hút và hấp dẫn
Trên thế giới, học sinh từ trung học đã được làm quen với bóng rổ
Học sinh trong độ tuổi dậy thì, bóng rổ là một môn thể thao phát triển chiều cao rất tốt. Khi chơi bóng rổ, cơ thể sẽ bật cao, giãn cơ thường xuyên với những động ném bóng, nhảy ném bóng. Đĩa đệm giữa các khớp xương được giãn nở, giúp học sinh tăng trưởng chiều cao.
Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng Châu Á, Ngô Diệc Phàm có nhiều năm theo đuổi môn bóng rổ. Thời đi học, anh là đội trưởng đội bóng rổ, từng tham gia giải NBA dành cho khối trường học.
Các nghiên cứu trên khía cạnh nhận thức của bộ não với môn bóng rổ đã chỉ ra: người chơi bóng rổ phải có nhận thức cực kỳ nhanh và chính xác những gì đang diễn ra trên sâu đấu và đưa ra quyết định cự kỳ nhanh với trái bóng hay vị trí phòng thủ.
Tên gọi của môn Bóng rổ xuất phát từ gốc tiếng Anh là Basketball, trong đó Basket – rổ, Ball – bóng.
Đội cổ vũ cực chất tại các trường học cũng là 1 trong những yếu tố khiến bóng rổ thu hút và hấp dẫn