Trung tâm Anh ngữ đăng ảnh giám đốc của mình nhận giải 3 cuộc thi VietChallenge: "Tiếc nuối vì không được giải nhất"

Thục Hạnh, Theo Helino 23:04 10/04/2018

Sau những thể hiện bị cho rằng kém thuyết phục tại vòng chung kết cuộc thi VietChallenge 2018 thì mới đây, start-up của cô giáo trung tâm Anh ngữ đã nhận về giải 3 chung cuộc (đồng giải với 3 đội khác).

Như đã thông tin, vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Toàn cầu Thử thách Việt (VietChallenge 2018) vừa được tổ chức cuối tuần qua tại hội trường Wong của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Boston (Hoa Kỳ). 

Trong Vòng thi này, Giám đốc của một Trung tâm Anh ngữ đã gây chú ý khi liên tiếp trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của ban giám khảo cũng như từ chối chia sẻ những số liệu cụ thể về thành quả, hoạt động của công ty mình.

Theo những gì vị giám đốc này thể hiện thì trong phần phản biện, cô bối rối và trả lời khá vòng vo khiến ban giám khảo khó chịu, thẳng thừng đặt ra nhiều câu hỏi cùng nhận định như: "Tôi chỉ muốn cho cô biết là, cô không trả lời các câu hỏi cũng chả sao, cô cần phải rõ ràng cụ thể, cho chính cô và tương lai của cô", hay "Tôi muốn lịch sự với cô, nhưng tôi cũng muốn thách thức cô. Tại sao cô tham gia cuộc thi này, lọt vào chung kết, đứng trước ban giám khảo, lại không chịu chia sẻ về hiện trạng công ty của cô?"

Đoạn clip về phần thi này được chia sẻ rất nhiều và mọi người đều mong chờ kết quả chung cuộc cũng như phản hồi từ cô quanh những gì cô thể hiện. Thế nhưng cho đến nay, vị giám đốc này vẫn im lặng và trên trang fanpage chỉ đăng thông tin thông báo giải thuởng mà trung tâm đạt được.

Theo đó, trung tâm Anh ngữ cho biết họ tiếc nuối khi không giành giải nhất tại VietChallenge 2018, tuy nhiên cuộc thi là trải nghiệm và bài học quan trọng giúp trung tâm thêm trưởng thành.

Trung tâm Anh ngữ đăng ảnh giám đốc của mình nhận giải 3 cuộc thi VietChallenge: Tiếc nuối vì không được giải nhất - Ảnh 2.

Chia sẻ của Trung tâm Anh ngữ sau cuộc thi - Ảnh chụp màn hình.

Cùng với đó, trung tâm kể trên cũng không quên cảm ơn sự ủng hộ của những bạn học viên, đội ngũ nhân sự cùng chương trình VietChallenge. Theo họ, học viên của trung tâm là động lực rất lớn để họ cố gắng mỗi ngày.

Những hình ảnh của cô giáo Anh ngữ tại cuộc thi - Ảnh: FB E.L.E

Trung tâm Anh ngữ đăng ảnh giám đốc của mình nhận giải 3 cuộc thi VietChallenge: Tiếc nuối vì không được giải nhất - Ảnh 4.

Cô giáo trong sự việc đăng ảnh chụp cùng đội vô địch (3 chàng trai) - Ảnh: FB E.L.E

Dưới bài chia sẻ của Elight, nhiều bạn trẻ đã gửi lời chúc mừng đến thành quả của cô giáo. Bạn T.T.Y bình luận: "Cô giỏi quá, dù được giải 3 thôi nhưng đối với chúng em cô luôn là số 1. Chúc mừng cô, chúc cô và trung tâm đạt được nhiều thành công hơn nữa". 

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận nhắc về lùm xùm trước đây của cô giáo như: "Có tin không? "Tiếc nuối" khi không thắng đấy", hoặc có tài khoản để lại thắc mắc về việc vì sao trung tâm vẫn không một lời giải thích về "khủng hoảng PR hình ảnh thương hiệu" mà cô nhắc đến trong phần thi, cụ thể là việc sách của trung tâm mắc hàng loạt lỗi sai và bị phát hiện "đạo" nhiều nội dung của các nguồn sách khác. "Bên trung tâm Anh ngữ hình như quá xem thường người dùng rồi thì phải. Không có 1 lời giải thích?"

"Những sự cố về chuyên môn trước đây, mong cô sớm thay đổi, khắc phục để tạo niềm tin cho học viên" - chị M.Đ viết.

Kết thúc cuộc thi, ba chàng trai đến từ đội VIoT đã mang về 25.000 USD tiền mặt, tương đương khoảng 570 triệu đồng. Á quân là đội VDEs - mô hình kết nối người tổ chức sự kiện với trung tâm địa điểm tổ chức sự kiện nhận giải thưởng $5.000.

Đồng giải ba với giải thưởng $2.000 mỗi đội là nhóm Takiu với sản phẩm đồ chơi thông minh cho trẻ em; nhóm trung tâm Anh ngữ với mô hình giáo dục Tiếng Anh trực tuyến; nhóm Urban Harvest với mô hình tận dụng đất đai đô thị để phát triển nông nghiệp xanh; và nhóm FoodAR với ý tưởng ứng dụng công nghệ Augmented Reality để thay đổi cách thức các nhà hàng tiếp thị món ăn và giúp đỡ khách hàng lựa chọn hợp lý.

Trung tâm Anh ngữ đăng ảnh giám đốc của mình nhận giải 3 cuộc thi VietChallenge: Tiếc nuối vì không được giải nhất - Ảnh 5.

VIoT giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng lên đến 570 triệu đồng