Xử lý siêu nhanh khi cơn đau bụng bất ngờ ập tới

Linh Ji, Theo Mask Online 00:00 10/03/2012

Tự làm bác sĩ tại gia nào!

Những cơn đau bụng là thứ có thể dễ dàng kéo tới làm phiền chúng mình mỗi ngày. Nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân nặng, nhẹ khác nhau. Phần lớn các cơn đau bụng là trường hợp mãn tính như đau bụng dạ dày, các cơn đau liên quan đến đường tiết niệu này hay phổ biến hơn là đau bụng vì khó tiêu, đầy bụng, đầy hơi, do rối loạn tiêu hóa… Tuy nhiên, khi các cơn đau kèm theo triệu chứng bất thường khác như nôn ra máu, đau vã mồ hôi kèm sốt và cơn đau quặn kéo dài quá 15 phút thì ấy đã rơi vào trường hợp đau bụng cấp tính. Đối với trường hợp này, các ấy phải mau chóng đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra nha! Còn nếu cảm thấy mình chỉ mắc phải cơn đau mãn tính thì ấy có thể thử áp dụng các cách tự điều trị ở nhà sau đây nghen!

Thủ sẵn anh bạn trà giúp chống trả tức thì

Các ấy biết không, các loại trà được làm từ các loại thảo mộc có chứa các tinh chất giúp làm dịu cơn đau, chống lại đầy hơi, khó tiêu nên rất tốt cho chúng mình khi đang bị đau bụng nhẹ đó! Đặc biệt, theo các chuyên gia, các loại trà thảo mộc dưới đây đều là những loại lành tính, không gây tác dụng phụ hay trong trường hợp chúng mình bị đau cấp tính thì nó cũng không khiến bệnh nặng hơn đâu. Thế nên, các ấy hãy luôn chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc của mình các anh bạn:

- Trà hoa cúc

- Trà bạc hà

- Trà quế

Teen chú ý là khi bị đau bụng, các ấy phải nhớ uống trà bằng nước sôi và tuyệt đối không bỏ thêm đường hay chất phụ trợ nào khác nữa nha!

Tự làm bác sĩ pha chế thuốc ở nhà

Từ thời xa xưa, cha ông chúng mình đã “bày” lại cho chúng ta một số mẹo chữa trị đau bụng ngay tại nhà. Gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu các phương pháp này và chứng mình rằng chúng thực sự có hiệu quả giảm đau bụng nhanh chóng trong nhiều trường hợp mãn tính.

Nếu ấy bị đau do để cơ thể và bụng bị lạnh, ấy có thể trộn 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, nước gừng và nước trái cây bạc hà thành hỗn hợp để uống. Thứ thức uống này sẽ làm chúng mình được ấm bụng tức thì đó!

Một thói quen “made by” ông bà chúng mình là nhai trầu nữa chứ. Nhai một vài lá trầu cùng với các tinh thể muối sẽ giúp những bạn nào đang bị đầy hơi, khó tiêu nhanh chóng hồi phục. 

Teen cũng có thể cho một muỗng cà phê nước ép lá bạc hà tươi vào một nửa cốc nước và uống khoảng 3, 4 lần trong ngày. Mặc dù thứ thức uống này không ngon lắm nhưng nó sẽ giúp chúng mình bớt triệu chứng đau bụng vặt (chủ yếu là do ăn uống linh tính ý mà).

Không chỉ có thể được dùng để làm đồ uống ngon, chanh leo còn rất rất tích cực trong việc giúp chúng mình đẩy lùi các cơn đau bụng. Chỉ cần pha 2g chanh leo với một cốc nước nóng để nguội bớt rồi uống sẽ làm cho các ấy cảm thấy khá hơn nhiều khi bị cơn đau kia ghé thăm.