Bí kíp giúp teengirls lựa chọn quần chíp

Thu Hương (Theo How), Theo 00:03 14/09/2010

Cái tuổi này cũng khó lựa chọn quần chíp lắm đây, vừa phải đẹp, phù hợp cơ thể lại vừa thoáng và tiện lợi cho kì nguyệt san. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

1. Quần chíp của mình ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm. Nhưng đã là người lớn rùi, mình không thích kiểu như này nữa. Chuyển sang kiểu gì nhỉ?

Ngẫm nghĩ và cân nhắc kĩ đã teengirls nhé. Đã thành thiếu nữ rùi tức là hàng tháng chúng mình sẽ gặp chị nguyệt san đấy, vậy thì mình sẽ chọn loại quần chíp ngộ nghĩnh như trẻ con trước kia hay là loại đẹp, quyến rũ như của chị, của mẹ hay loại tiện nhất cho những ngày đèn đỏ?



Một gợi ý là hãy mua mỗi loại một chiếc dùng thử, sau đó girls sẽ biết mình thích loại nào nhất ngay í mà.

2. Mình được tặng mấy quần chíp thơm thơm, thích lắm. Nhưng ôi, mặc được hai lần thì mẩn ngứa khó chịu. Phân vân quá, không hiểu do ở bẩn hay do quần mới đây?

Rất có thể XX đã sở hữu làn nhạy cảm, dễ bị dị ứng và mẩn ngứa. Điều cần nhất lúc này là phải kiểm tra xem làn da của girl có dễ bị kích thích bởi màu sắc và một số loại xà phòng nhất định hay không.


Nếu có thì lời khuyên cho girl là: hãy chọn những loại quần chíp không có màu và không hương thơm nhé.

3. Sao mà tớ cứ thấy ngại mỗi khi đi mua quần chíp, làm tớ không dám chọn lâu la. Nhiều lần chọn phải cái mà về nhà chẳng ưng í gì cả. Có cách nào không nhỉ?

Có lẽ trước đó toàn mama đi mua giúp girl rùi. Không có gì phải ngại đâu girl ạ, mua đồ thiết yếu của mình mà. Nếu chưa quen, XX có thể nhờ người bán gói cẩn thận và có thể cất vào cặp sách, túi áo khoác… mà vẫn đảm bảo giữ được bí mật. Gói cẩn thận những đồ chíp như này còn có tác dụng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đến khi XX dùng đến.


Hoặc là các girls có thể xem, lựa chọn và đăng kí mua qua mạng tại các shop online. Với cách thức mua hàng này, chỉ mình girl và người bán là biết girl mua gì, và bạn sẽ không phải ngại ngần khi ở quầy thanh toán.

4. Chọn mua quần chíp có cần hợp với màu da không nhỉ, dù sao nó cũng “ở ẩn” mà. Màu nào là đẹp vậy các XX ơi?

Mỗi màu sắc cũng phần nào bộc lộ tính cách của mỗi XX. Không nhất thiết phải chọn quần chíp phù hợp màu da, nhưng XX có thể chọn theo sở thích và tác dụng của nó.


Những XX không quá lo lắng về các kì nguyệt san thường chọn màu trắng sáng, vừa trẻ trung, vừa đẹp. Những loại quần chíp màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng phá cách và thêu hoa văn vừa giúp các XX thấy tự tin hơn trong những ngày đèn đỏ, lại vừa làm các bạn gái khác của mình được một phen “lóe mắt”.

5. Biết chọn loại quần chíp nào theo từng thời điểm đây. Con gái lớn thật nhiều thứ mới quá!

Dù chưa đều đặn nhưng hầu như các teengirl đều đã trải qua các kì đèn đỏ. Vậy thì hãy tùy vào đặc điểm chu kì của mình để chọn quần chíp cho phù hợp nhé.

Thường thì các XX cũng có thể mặc các loại quần chíp mỏng hàng ngày, kể cả trong những ngày đèn đỏ.


XX nào cẩn thận hơn thì có thể chọn quần chíp khá dày trong những ngày trước hoặc sau kì đèn đỏ. Còn vào những ngày đèn đỏ thì hãy dùng loại quần chíp dày để phù hợp với băng vệ sinh hoặc tampon XX nhé.