3 loại quần chíp mà XX không nên mặc

PLXH, Theo 00:01 11/08/2010

Có 3 loại quần chíp mà chúng mình nên nói lời " bye bye" hoặc hạn chế mặc chúng vì chúng không có vai trò bảo vệ vùng kín cũng như có thể gây ra một số bệnh phụ khoa đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

1. Không mặc quần chíp quá chật

Âm đạo là nơi luôn có những cơ quan quan trọng nhất của XX như âm hộ, niệu đạo, hậu môn gần đó. Mặc quần chíp quá chật sẽ dễ dàng tạo nên sự ma sát thường xuyên giữa âm hộ, hậu môn, niệu đạo.



Từ đó các chất bẩn trong khu vực này (chủ yếu là ở hậu môn, âm đạo) tiết ra hàng ngày. Khi ấy  nếu mặc quần chíp quá chật, vi khuẩn khi không có cơ hội thoát và đào thải ra ngoài mà sẽ đi ngược vào trong âm đạo hoặc niệu đạo gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc hệ thống sinh sản của XX!


2. Không nên mặc quần chíp tối màu

Khi bị viêm nhiễm âm đạo hay hầu hết các bệnh phụ khoa khác, các XX ngoài cảm thấy vô cùng khó chịu còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe hệ thống sinh sản. Chưa hết, chất xả dịch âm đạo (khí hư) trở nên đục và biến đổi về màu sắc như: xanh, vàng, đỏ...


Đây chính là những tín hiệu của bệnh tật báo hiệu sự bất thường ở vùng kín. Nếu XX phát hiện sớm  thì có thể được điều trị sớm các hiện tượng trên để có được một quá trình điều trị hiệu quả hơn.

Do đó, nếu bạn sử dụng những chiếc quần lót màu đen hoặc quá tối màu, bạn sẽ không thể nhìn thấy chính xác những biểu hiện bệnh tật này đang được báo hiệu trên chiếc quần chíp. Với những chiếc quần chíp tối màu, bạn sẽ chỉ nhận ra khi khí hư có màu trắng mà thôi. Do đó nó có thể trì hoãn thời gian phát hiện bệnh tật nghiêm trọng cho vùng "tam giác mật" này của bạn.


3. Không nên mặc quần chíp chất liệu tổng hợp

Mặc dù chất liệu những đồ lót tổng hợp thường có giá rẻ hơn chất liệu cotton, bông, sợi nhưng giá trị mà nó mang lại cũng không cao. Chẳng hạn như chất liệu quần chíp tổng hợp chỉ có thể cho bạn độ thấm hút nghèo nàn, không thông thoáng và thuận lợi cho việc tổ chức trao đổi chất ở vùng kín của bạn.


Chưa hết, dịch tiết âm đạo và tuyến dưới sẽ khó lòng bay hơi vì thế sẽ làm cho âm hộ của bạn luôn luôn ở trong tình trạng ẩm ướt và nóng bức.

Môi trường nóng và ẩm ướt lại là môi trường rất thuận lợi cho sự tăng trưởng và sinh sản của vi khuẩn, nó có thể dễ dàng gây viêm âm hộ hoặc âm đạo.


Tóm lại, trong việc chọn đồ lót bạn gái nên vung tay đầu tư những chiếc quần chíp có chất liệu vải bông, sợi, cotton màu trắng hoặc sáng màu và với kích cỡ rộng rãi vừa vặn là lựa chọn thông minh và an toàn nhất cho vùng kín của bạn đấy!