Giấc mơ du học Mỹ: Lùi 1 bước để có bước tiến dài hơn

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 20/09/2016

Bạn trẻ nào cũng từng có ước mơ du học, nhưng liệu du học ngay từ đầu có đáp ứng được tiêu chí hiệu quả và tiết kiệm chi phí đáng nể như cách mà bạn sinh viên Owen đã chọn lựa hay không?

Owen (George Nguyễn – vest đen) Cựu sinh viên ngành Công nghệ Truyền thông trường Cao đẳng Quốc tế Kent hiện đang du học chương trình Cử nhân Hoạt hình (Animation) tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ đặt phân viện tại Thái Lan. Hiện bạn đang làm Trưởng Câu lạc bộ Truyền thông và đảm nhiệm chính việc thiết kế và lên ý tưởng cho hoạt động của Câu lạc bộ. Thu xếp thời gian học bận rộn, bạn đã có những chia sẻ với Giáo dục Tp. HCM về quá trình hiện thực hóa ước mơ du học Mỹ của bản thân.

Chương trình quốc tế tại Việt Nam: nền tảng để du học hiệu quả

Cũng như bao học sinh khác, em sớm có ước mơ du học từ khi còn là học sinh. Trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp tổ chức tại trường, em tình cờ biết đến chương trình Cao đẳng Quốc tế Úc (Australian Advanced Diploma) cấp bằng tại Việt Nam và bằng cấp này có giá trị liên thông chương trình Cử nhân tại các trường đại học quốc tế tại Việt Nam và thế giới. Sau khi thảo luận với gia đình, em thấy rằng chương trình này không chỉ có lợi về mặt chi phí mà còn giúp em trưởng thành hơn trong môi trường học tập quốc tế tại Việt Nam trước khi du học.

“Qua 2 năm học tập, em đánh giá chương trình Cao đẳng Quốc tế Úc do trường Cao đẳng Quốc tế Kent giảng dạy thực sự chất lượng và là một chọn lựa lý tưởng đối với những ai có kế hoạch du học nước ngoài.” Owen chia sẻ.

Giấc mơ du học Mỹ: Lùi 1 bước để có bước tiến dài hơn - Ảnh 2.

Owen tham gia buổi báo cáo sản phẩm đồ án khi còn học tại Việt Nam

Văn hóa và tiếng Anh là hai rào cản lớn khi du học

Sau khi tốt nghiệp, em tiếp tục chuyển tiếp hồ sơ du học ngành Hoạt hình. Có bằng Cử nhân Cao đẳng Quốc tế Úc ngành Công nghệ Truyền thông, em đã được miễn giảm một số môn học tương thích giữa hai chương trình và vì thế thời gian học được rút ngắn lại.

Du học là một cuộc hành trình thú vị và tiềm ẩn những thách thức không thể ngờ. Qua trường hợp của một số bạn bè xung quanh, em nghĩ văn hóa là vấn đề mà nhiều du học sinh khó thích nghi nhất chứ không phải là môi trường học quốc tế như nhiều bạn vẫn nghĩ.

Bởi nếu chỉ lo lắng về chất lượng học tập, các bạn có thể học trước chương trình quốc tế tại Việt Nam giống như em để làm quen với phương pháp học tập, cách thức truyền đạt của giảng viên bản xứ, rèn luyện cách tự học, tra cứu tài liệu trong thư viện và cả văn hóa giao tiếp quốc tế nữa. Trong khi đó đối với văn hóa sống và ứng xử, mỗi dân tộc sẽ có quan niệm khác nhau, không có chuyện đúng hay sai mà bản thân mỗi du học sinh chúng ta cần mở rộng quan điểm của mình để chấp nhận những giá trị mới và chung sống hòa bình với nó.

Vấn đề thứ 2 là tiếng Anh. Vốn là người tự lập từ nhỏ nên hầu như em có thể hòa nhập tốt với cuộc sống nơi đây. Hơn nữa, một điều may mắn là em đã có nền tảng tiếng Anh khá vững trước khi du học. Sang đây, em chỉ cần tham gia một lớp tiếng Anh ngắn hạn để hoàn thiện các kĩ năng. Em để ý có khá nhiều bạn trẻ Việt Nam có kỹ năng văn phạm rất giỏi nhưng kỹ năng nghe, nói và giao tiếp nói chung chưa tốt. Cuối kỳ, kết quả bài luận của các bạn thường không được đánh giá cao vì bạn không hiểu trọn vẹn kiến thức mà giảng viên truyền đạt và ngại giao tiếp với bạn bè trong lớp.

Do đó, cách tốt nhất để việc du học thực sự đạt hiệu quả là các bạn nên có kế hoạch rèn luyện đều các kỹ năng tiếng Anh ngay khi còn trong nước vì kỹ năng nào cũng quan trọng và phải vận dụng rất thường xuyên.

Giấc mơ du học Mỹ: Lùi 1 bước để có bước tiến dài hơn - Ảnh 3.

Owen (áo đen, hàng đầu tiên) tham dự lễ hội văn hóa cùng bạn bè quốc tế

Hãy mạnh dạn du học và đừng sợ trải nghiệm cái mới

Cuộc sống có rất nhiều chọn lựa và du học là một cách chính đáng để nâng cao tầm hiểu biết và kết nối với thế giới hiện đại để làm giàu vốn kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Em muốn nói với các bạn rằng “Đừng bao giờ sợ cảm giác trải nghiệm những cái mới”. Để đạt được ước mơ, không điều gì là bạn không thể làm được. Hãy sống thật bản lĩnh, suy nghĩ chính chắn và tự tin vào quyết định của mình. Bạn sẽ thành công.”

Với mục đích giúp các bạn trẻ hoạch định tương lai du học, trường Cao đẳng Quốc tế Kent sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Sinh viên Kent lập nghiệp tại nước ngoài như thế nào?” với sự tham gia của Nguyễn Trần Hồng Sang, Cựu sinh viên xuất sắc đã đoạt học bổng du học toàn phần tại Học viện Kent Úc (Sydney). Qua đó, các bạn sẽ được chia sẻ các vấn đề có liên quan đến việc học tập và cuộc sống du học nước ngoài.

Thông tin chi tiết:

Thời gian: 9h sáng ngày 24/9/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trường Cao đẳng Quốc tế Kent, 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Liên hệ: 0938 762 456 hoặc 1900 6456

Website: http://kent.edu.vn/toa-dam-24-9-2016.html

Facebook: KentCollegeVietnam.