Giả sinh viên để bán ma túy và cỏ Mỹ trước cổng trường đại học ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 13:35 11/03/2017

Các đối tượng mặc áo sơ mi, đeo cặp táp, đi xe tay ga tới trước cổng trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật để bán ma túy và cỏ Mỹ cho con nghiện.

Ngày 11/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công 1 đường dây bán lẻ ma túy cho các con nghiện ở khu vực trước cổng Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật nằm ở đường Võ Văn Ngân, khu phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. 

Hiện công an đang tạm giữ 2 đối tượng là Lê Minh Tân (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) và Vũ Thành Đạt (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "cất giữ trái phép chất ma túy" và "buôn bán chất ma túy". 

Giả sinh viên để bán ma túy và cỏ Mỹ trước cổng trường đại học ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thành Đạt (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức)

Qua thông tin Công an Thủ Đức nắm được từ tháng 1/2017, có một số đối tượng tiếp cận các trường học ở khu vực quận Thủ Đức dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng cỏ Mỹ hoặc ma túy dạng tem. 

Ban đầu, chúng cho dùng thử, khi nạn nhân nghiện thì chuyển sang bán. Thông tin cũng cho biết, các đối tượng thường mặc áo sơ mi, đeo cặp táp, đi xe tay ga đi lựa những nơi gần khu vực trường đại học để giao dịch tránh bị phát hiện. Trong số đó, có đối tượng Tân với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Qua hơn 1 tháng theo dõi, khoảng 19h ngày 7/3, khi hàng trăm sinh viên vừa tan học ra về ở trước cổng trường thì trinh sát mật phục vào đám đông khống chế bắt giữ đối tượng Tân. Công an thu giữ trên người Tân 3 gói nilon chứa lá cây khô cắt nhỏ (2 gói ghi chữ Mario, 1 gói ghi chữ City High) là cỏ Mỹ. 

Giả sinh viên để bán ma túy và cỏ Mỹ trước cổng trường đại học ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ được trên người các đối tượng

Tiến hành khám xét nơi ở của Tân ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an thu giữ thêm 7 gói như trên. Tại cơ quan điều tra, Tân khai mình sử dụng ma túy từ tháng 1/2017 và bán vào tháng 2/2017. Tân mua ma túy từ 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) ở đường Bùi Viện, quận 1 với giá 100 ngàn đồng/bịch về bán lại 200 – 300 ngàn đồng/bịch. Đối tượng này còn khai mua của Đạt để về bán lại cho các con nghiện. 

 Gần 20h cùng ngày, trinh sát phát hiện Đạt đeo cặp táp đi xe tay ga đứng trước cổng trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật nên đã áp sát khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra, Công an thu giữ 66 viên nén màu xanh, 7 gói nilon chứa tinh thể không màu (đều là ma túy). 

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận sử dụng ma túy từ năm 2016, buôn bán ma túy từ năm 2017. Đạt mua ma túy của 1 đối tượng tên là Hòa ở quận 10. Đạt giao dịch với Tân được 2 lần, đến lần thứ 3 thì bị bắt. Để ngụy trang, Đạt thường mặc áo sơ mi, xách cặp táp trông như sinh viên rồi hẹn khách đến khu vực cổng trường đại học để giao dịch. 

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.