Sắp đi học rồi, chọn sơ mi như thế nào nhỉ?

Tâm Anh, Theo 00:01 07/08/2010

Một chiếc sơ mi “chuẩn” không chỉ hợp với dáng người mà còn phải phù hợp với làn da và gương mặt nữa đấy.

Không còn nhiều thời gian nữa là các bạn sẽ bước vào một năm học mới với biết bao điều mới lạ, thú vị. Đặc biệt là các bạn chuyển từ cấp II sang cấp III đang vô cùng hồi hộp chờ đón ngày khai giảng. Hãy cùng chúng tớ "f5" cho bản thân, chuẩn bị thật cẩn thận cho mình để xuất hiện thật tự tin trong năm học mới này với chuyên đề tháng 8 - Back to skul.

Hãy cùng bắt đầu với việc lựa chọn áo sơ mi, trang phục không thể thiếu trong năm học nhé!

“Check” xem cổ áo đã hợp với... khuôn mặt bạn chưa nào!

Không chỉ quan trọng với vóc dáng mà khi chọn sơ mi bạn cũng nên quan tâm xem phần cổ áo hợp với gương mặt mình chưa nhé.

Mặt tròn: Bạn nên chọn dáng cổ áo “đối nghịch” với gương mặt như là cổ dài, nhọn và đơn giản. Tránh xa kiểu áo cổ sen hay bẻ rộng ra 2 bên nhé. Trông thì rất dễ thương nhưng nó sẽ làm cho gương mặt bạn càng ngắn hơn.
 
Cổ dài cho nàng mặt tròn.
 
Mặt dài: Đối ngược với mặt tròn, bạn nên chọn sơ mi có cổ lá to, bẻ rộng ra hai bên để gương mặt được thon gọn lại.
 
Mặt dài nên chọn cổ lá tròn nhé.
 
Mặt vuông: Mặt vuông rất thích hợp với cổ áo chữ V cổ điển hay cổ trái tim khoét sâu, vừa nữ tính lại giúp gương mặt bạn mềm mại hơn.
 
Cổ khoét sâu giúp gương mặt vuông nữ tính hơn.
Chọn sơ mi hợp với dáng người

Sơ mi cho nàng cao, gầy

Dáng người mảnh khảnh khiến cơ thể bạn thiếu sức sống và hơi yếu, nhưng bù lại bạn lại được “ăn gian” thêm chút chiều cao, vì vậy khi chọn áo hãy tận dụng triệt để lợi thế chiều cao của mình.

Chọn kiểu dáng: Áo thụng, phóng khoáng và không ôm sát cơ thể rất thích hợp với bạn. Mix thêm chiếc thắt lưng nhỏ xinh làm điểm nhấn cũng rất đáng yêu. Với xì tai này thì mix cùng chiếc quần ôm bằng chất liệu jean hay kaki là chuẩn nhất.
 




Chất liệu: Đối lập với những cô bạn tròn trịa, dáng người mảnh khảnh thích hợp nhất khi chọn chất liệu có độ dày tương đối, thoải mái và hơi co giãn...
 


Người gầy thích với chất liệu có độ dày tương đối

Sơ mi cho nàng mập, lùn

Kiểu dáng: Với những nàng đẫy đà thì “kị” nhất diện sơ mi bèo nhún, rườm rà vì chúng sẽ khiến cơ thể bạn “đã to lại càng to thêm”, vì vậy bạn hãy chọn kiểu dáng nhẹ nhàng, đơn giản bằng chất liệu như voan, đũi hay lụa nhé.
 
 
 
 
 
Chọn chất liệu mềm, rủ cho nàng béo
 
Ngoài ra,thân hình mũm mĩm thường đi kèm với vòng eo bánh mì, để khắc phục nhược điểm này bạn chỉ cần mix thêm chiếc thắt lưng bản to là okie ngay thui. Nhưng nhớ là chọn thắt lưng có màu sắc tương đồng với áo nhé, nếu không nó sẽ tố cáo ngược lại phần eo của bạn đấy.
 


Thắt lưng là trợ thủ đắc lực che bớt phần eo lớn
 
Vai ngang chọn áo như thế nào nhỉ?

Ngoài dáng người thì khi chọn sơ mi bạn cũng nên lưu ý tới phần vai của mình nữa nhé. Nếu bạn sở hữu bờ vai thon gọn thì rất tuyệt rồi, còn nếu vai ngang và hơi “bè” thì sơ mi với chất liệu mềm mại rất thích hợp với bạn. Hãy tránh xa kiểu áo bo đai, nhún bồng hay độn vai nhé.

Ngoài ra, khi may áo bạn nên giảm bớt 1cm so với số đo vai chuẩn để “thu” bớt em í vào.





Bạn đang háo hức chờ đón năm học mới? Bạn muốn "f5" lại cho mình, khắc phục nhược điểm cơ thể để tự  tin xuất hiện và gây ấn tượng với mọi người nhưng đang không biết phải bắt đầu như thế nào?

Hãy mail về fashion@kenh14.vn và gửi kèm 1 ảnh chụp toàn thân của bạn, để những thắc mắc, băn khoăn của bạn được giải đáp nhé!