Ngọc Trinh mặc xì-tin, "lép vế" giữa dàn sao sành điệu

GG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/07/2015

Phong cách thời trang đã đi vào "lối mòn" của Nữ hoàng nội y dường như không đủ sức hấp dẫn bằng loạt street style phá cách và ấn tượng của nhiều người đẹp khác.

Từ bấy lâu nay, Ngọc Trinh vẫn luôn trung thành với những bộ cánh "an toàn" và trông na ná nhau. Kể cả khi cố gắng đổi mới sang phong cách trẻ trung và "xì tin" hơn, gout thẩm mỹ của người đẹp này vẫn chưa thực sự gây được ấn tượng trong mắt công chúng. Tuần qua, cô diện áo thun in hình "mắt nhắm mắt mở" - xu hướng được fashion blogger Chiara Ferragni lăng xê mạnh trong thời gian vừa rồi, kết hợp cùng shorts jeans và ankle strap. Điểm nhấn của bộ cánh là chiếc túi xách "fake" Hermes theo phong cách "xì tin". Bộ cánh tuy hài hòa nhưng có phần nhạt nhòa.

Hà Hồ "tái xuất" địa hạt street style với những hình ảnh mới mẻ và lôi cuốn. Cô xuống phố với bộ jumpsuit 2 dây, thiết kế quần ống rộng mang lại tối đa sự thoải mái cho người mặc. Nữ ca sỹ còn khéo chọn những phụ kiện ăn ý về màu sắc đi kèm, đồng thời tạo điểm nhấn với chiếc thắt lưng Gucci.

Thanh  Hằng phô diễn chiều dài đôi chân với chiếc đầm xẻ tà kết hợp cùng sơmi trắng theo phong cách thanh lịch và tối giản.

Nếu như khoe vòng eo con kiến là mốt của năm ngoái thì hè 2015 này, những thiết kế tôn đôi vai trần gợi cảm mới thực sự chiếm lĩnh dòng chảy xu hướng. Angela Phương Trinh khá nhạy mốt khi chọn cho mình một chiếc đầm cổ yếm trễ vai và phối cùng sandals quai chéo thời thượng.


Hoa hậu Thu Thảo cũng hưởng ứng trào lưu đồ trễ vai với trang phục street style mang sắc xanh nhã nhặn, nữ tính như chính tính cách cô.

Thế nhưng "cao thủ" khoe vai thực sự lại là Hoàng Thùy Linh...

... và Lưu Hương Giang. Cả hai nữ cao sỹ đều chọn cho mình những thiết kế trễ vai hay lệch vai đầy nữ tính. Có điều, nếu Hoàng Thùy Linh thiên về phong cách gợi cảm thì đàn chị lại hướng đến một hình ảnh cá tính hơn.

Xanh dương - trắng là công thức "giải nhiệt" hoàn hảo cho mùa hè. Công thức này được Văn Mai Hương áp dụng trên cách phối kimono jacket cùng playsuit.

Kỳ Duyên xuống phố trẻ trung với bộ cánh đen-trắng đơn giản. Áo sát nách cùng chân váy họa tiết optical được cô nhấn nhá thêm bằng chiếc túi xách Chanel Boy và giày bệt.

Hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ nếu biết được giá trị bộ trang phục street style của Bích Phương. Theo như cô tiết lộ trên trang cá nhân thì chiếc áo và quần ống lửng phủ đầy họa tiết hoa lá rực rỡ này có giá vỏn vẹn chỉ... 50.000 đồng. Bên cạnh đó, cô nàng cũng cực kỳ yêu thích những chiếc túi đeo chéo được lấy cảm hứng từ làn đi chợ của các chị các mẹ thời xưa.

Hoàng Thùy mê mẩn những chiếc denim jacket cá tính. Tuần qua, item quen thuộc tiếp tục được cô biến tấu với chân váy midi và sandals đế thô.

Cũng chọn xanh là màu chủ đạo cho thời trang mùa hè nhưng có vẻ như bộ cánh street style của Suzy hơi nóng nực. Cô nàng diện một chiếc sweatshirt dày sụ cùng quần ống lửng và sneakers.

Yoona tranh thủ dùng hình ảnh street style của mình để quảng bá sản phẩm âm nhạc mới nhất của SNSD.

Sunny

... và Yura cùng "đụng" nhau mái tóc đỏ với sắc độ y hệt. Theo cư dân mạng, có vẻ như Yura đã thắng thế trong tình huống thú vị này.


Bora và Hyorin đều diện street style phóng khoáng, năng động. Nếu như Bora chọn cách khoe chân với style "giấu quần" thì Hyorin lại diện chiếc áo thun sát nách gợi cảm.

Rihanna

... và Miley Cyrus cũng "đụng" cách buộc vạt áo thun để khoe vòng eo thon gọn. Ngoài ra, các fan còn cảm thấy ngạc nhiên trước mái tóc tết theo kiểu người da màu của cô nàng Miley.

Selena Gomez dần lấy lại được phong độ thời trang. Áo sơmi trắng được cô mix đơn giản với quần shorts và ankle boots.

Taylor Swift trở lại với hình ảnh một nàng công chúa đồng quê khi xuất hiện trong bộ đầm ren mang sắc hồng ngọt ngào và băng đô điệu đà.

Khó ai có thể không chú ý đến mái tóc xanh nổi bật của Kylie Jenner. Cô nàng cũng khéo tôn màu tóc mới bằng bộ trang phục tông beige sành điệu.

Kendall Jenner còn "đẳng cấp" hơn em gái khi diện crop-top dài tay cùng quần giả váy thướt tha.


Rita Ora gây chú ý với street style nửa cổ điển, nửa hiện đại.