Sau chăn con công, giới trẻ Việt lại "phát sốt" với... làn đi chợ

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/07/2015

Từ vật dụng chuyên dùng để đựng hàng hóa mua sắm, giờ đây, những chiếc làn đan với sắc màu tươi tắn đang trở thành món phụ kiện điểm tô phong cách ngày hè của các quý cô sành mốt.

Từ rất lâu đời, người phụ nữ Việt Nam khi đi chợ thường cầm theo các vật để đựng hàng hóa mà mình mua được. Ở nông thôn cũng như thành thị, việc mang làn, giỏ mây, giỏ cói… để đi chợ đã trở thành một thói quen thật giản dị, dễ làm và có nhiều lợi ích. Dần dà, do ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại, hình ảnh ung dung tay không ra chợ, lúc về lễ mễ túi mẹ túi con là chuyện thường thấy của các chị các mẹ. Những chiếc làn đan giản dị dần nhường chỗ hẳn cho túi nilon, rồi bẵng đi, tưởng chừng biến mất hẳn.

Cho đến một ngày nọ, bỗng trên instagram lại xuất hiện hình ảnh của những chiếc làn. Vẫn là kiểu dáng quen thuộc: to, rộng, có phần nắp luôn để mở và hai quai cầm tối giản; nhưng thay vì chất liệu nhựa như vẫn thường thấy thì kiểu làn này lại được làm thủ công hoàn toàn bằng các thao tác đan lát từ mây, cói... theo đúng "chuẩn" của những chiếc làn đi chợ từ vài thập kỷ trước. Màu sắc của chúng cũng vô cùng khác biệt, tươi vui và bắt mắt hơn. Đỏ, xanh, hồng, tím... bạn có thể dễ dàng tìm thấy cả 7 sắc cầu vồng song hành cùng chiếc làn đi chợ "phiên bản 2015". Một số khác lại được tô điểm họa tiết bắt mắt hay thêm thắt vài món phụ kiện nho nhỏ như khăn lụa, túm lông... tựu trung là "chất chơi" chẳng kém những kiểu dáng túi xách hiện đại đang được ưa chuộng từ vài mùa đổ lại đây.

Những chiếc làn đan với kiểu dáng to và rộng rãi vốn luôn gợi nhớ về một thời các chị, các mẹ tất bật đi chợ sáng sớm hay chiều hôm. Ngày nay, kiểu túi quen thuộc này đã được "cải tiến" để trở nên hợp mốt hơn.

Vẫn giữ nguyên phương thức đan lát như xưa, đổi mới của kiểu túi này nằm ở sự đa dạng về màu sắc và kích thước. Ngoài làn đi chợ "nguyên gốc", một số cô nàng thích mê kiểu đeo chéo năng động và nhỏ xinh.

Một số khác còn không ngại tô điểm cho chiếc làn đi chợ bằng túm lông sành điệu.

Chắc hẳn một số sẽ sửng sốt khi biết được rằng đến làn đi chợ mà cũng thành được xu hướng để theo đuổi. Xin chớ quên rằng ngay từ đầu năm 2015, vải chăn con công cũng đã quay trở lại, thành chất liệu để giới trẻ tạo nên những bộ cánh độc đáo hợp mốt. Có lẽ hơi hướng vintage cùng độ bắt mắt cực điểm của chăn con công hay làn đi chợ đã khiến cho giới trẻ quyết định "hồi sinh" những gì thuộc về ký ức xưa kia.

Hiện nay, giới trẻ đang hưởng ứng nhiệt tình xu hướng đạm tính hoài cổ này. Còn bạn thì sao?

Người mẫu Thùy Dương là một trong số những cô nàng đầu tiên nhận ra vẻ đẹp "tiềm ẩn" của chiếc làn đi chợ thân thuộc. Dựa trên sắc vàng ruộm của cói và dáng tote đặc trưng của làn đi chợ, Thùy Dương biến tấu với hình in ấn tượng và diện item này với trang phục thanh lịch, nữ tính.

Cô nàng cũng chứng tỏ rằng làn đi chợ có thể biến hóa phong cách đa dạng. Ở một hình ảnh street style khác, Thùy Dương ứng dụng món phụ kiện thú vị theo phong cách punk đầy cá tính.

Hoàng Thùy còn mang cả làn đi chợ "chu du" Tuần lễ thời trang London.

Bích Phương Idol cũng rất chuộng làn đan với màu sắc bắt mắt.

Văn Mai Hương diện chiếc làn đeo chéo với váy hè và giày cao gót.

Cô thường phối những chiếc làn màu xanh tương phản với nền trắng thanh nhã của tổng thể trang phục.



Biên tập viên thời trang Thanh Trúc Trương lại khẳng định rằng những chiếc làn đi chợ cũng có thể trở nên sang trọng, quý phái không kém bất kỳ túi hiệu cao cấp nào.

Trúc Diễm biến chiếc làn đi chợ thành một phần của bộ cánh color block ấn tượng.

Ngoài ra, nhiều cô nàng sành mốt khác cũng đang mê mệt làn đi chợ như Linh Đoàn...

Louiis Hà

VJ Kaylee










Phần lớn các cô nàng đều chọn phong cách nữ tính, thanh lịch với các gam màu pastel khi ứng dụng xu hướng thú vị trong mùa hè này.