Hot trend: Xu hướng quần nội y "bà già" bỗng... lên ngôi

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/06/2015

Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ phái nữ đã quay lại ưa chuộng kiểu quần nội y "bà già" với thiết kế kín đáo, thoải mái thay vì những chiếc quần "tí hon" kiệm vải.

Theo thời gian, xu hướng đồ nội y của phái nữ ngày càng thay đổi và điều này thể hiện rõ nhất ở những chiếc quần trong. Kiểu quần với phần cạp cao và phom dáng kín đáo xưa kia dần bị thất sủng và thế vào đó là những chiếc quần có kích cỡ ngày một "tí hon". Tuy nhiên, thời gian gần đây, người ta đã nhận ra sự đảo chiều xu hướng khá thú vị khi ngày càng có nhiều cô gái quay trở lại với những chiếc quần cỡ lớn hay còn gọi là quần lót "bà già" khi xưa.



Điều này thể hiện khá rõ ràng qua số liệu thu thập được trong một cuộc nghiên cứu vừa qua. Theo đó, doanh số của loại quần trong nhỏ xíu mà điển hình nhất là quần lọt khe đã giảm 7% trong khi doanh số của những chiếc quần mang kiểu dáng "thô kệch" hơn như quần lót "bà già", quần dạng quần đùi và quần cạp cao lại tăng tới 17% trong năm vừa rồi. Một nhà phân tích đã nhận định: "Hiện nay, trong nhóm khách hàng nữ ở độ tuổi 9x trở đi thì việc mặc quần có kích thước lớn được coi là sành điệu. Thời kỳ của những chiếc quần lọt khe nhỏ xíu đã qua rồi".



Erica Russo, giám đốc phụ trách mảng phụ kiện, mỹ phẩm và nội y của chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng Bloomingdale's cũng công nhận sự hoán đổi này. Cô cho biết mùa mốt này, quần kích thước lớn cũng như những chiếc quần dài rộng rãi và có cạp cao đang là những xu hướng thống trị làng thời trang. 

Cùng với sự lên ngôi của chiếc quần lót "bà già" là sự ra đời của khá nhiều hãng nội y chỉ tập trung sản xuất kiểu quần nội y từng bị chê là thô kệch, lỗi thời này. Đáng chú ý nhất trong số đó là Me and You, một thương hiệu được thành lập bởi hai cô gái có tuổi đời khá trẻ, một người 22 tuổi và một người 27 tuổi. Item bán chạy nhất của Me and You là mẫu quần lót "bà già" chất liệu cotton với dòng chữ "Feminist". Kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 4 vừa rồi, chiếc quần luôn trong tình trạng "cháy hàng".



Sự lên ngôi của chiếc quần "bà già" cũng có thể được coi là một dấu hiệu tích cực - dù là khá nhỏ trong cuộc chiến bình đẳng giới giúp người phụ nữ tìm được tiếng nói và sự công bằng cho mình. "Phần lớn đồ nội y được thiết kế sao cho thật cuốn hút phái mạnh. Với chúng tôi thì việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Quần nội y là thứ mà bạn mặc vì chính bạn. Trong suy nghĩ của chúng tôi, sexy đồng nghĩa với việc cảm thấy thật tự nhiên và thoải mái" - Julia Baylis, một trong hai người sáng lập Me and You nói.

Nguồn: The New York Times