Fan Thái Lan hoang mang cực độ khi HLV để thua cả Campuchia đang dẫn dắt tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019

GN, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 11/11/2019

HLV của U19 Thái Lan, Issara Sritaro đã từ chức sau khi thất bại tại vòng loại U19 châu Á 2020. Thế nhưng, điều đó vẫn khiến các fan xứ chùa vàng chưa hết hoang mang bởi vị chiến lược gia trẻ tuổi này còn đang giữ một trách nhiệm quan trọng khác, đó là dẫn dắt U22 Thái Lan.

Mới đây, U19 Thái Lan đã khiến người hâm mộ nước này cảm thấy sốc khi thi đấu vô cùng thất vọng tại vòng loại U19 châu Á 2020. Những lá thăm may rủi đưa họ vào một bảng đấu với sự góp mặt của Malaysia, Campuchia, Brunei và đội bóng đến từ đảo quốc nhỏ bé Bắc Ma-ri-a-na (Northern Mariana Islands). Tất cả đều được xếp ở chiếu dưới so với Thái Lan. Thế nhưng thật bất ngờ khi sau 4 trận đấu, đội bóng do HLV Issara Sritaro dẫn dắt lại chỉ xếp ở vị trí thứ 3.

Ngay sau khi thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 ở lượt đấu cuối, HLV trẻ tuổi Issara Sritaro đã từ chức. Giới truyền thông và NHM Thái Lan tất nhiên rất phẫn nộ, thế nhưng, điều họ lo lắng hơn đó là việc ông Sritaro còn đang đảm nhận một trách nhiệm quan trọng khác, đó là chịu trách nhiệm dẫn dắt U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 2019 trong thời gian HLV trưởng Akira Nishino bận làm việc tại đội tuyển Quốc gia.

Theo trang Siam Sport, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phóng viên về tương lai của ông Issara Sritaro sau khi rời ghế HLV trưởng tuyển U19. Chủ tịch FAT, ông Somyos Pumpanmuang cho biết đã có cuộc gặp ngắn với HLV Sritaro, đôi bên thống nhất sẽ chờ đợi quyết định của ông Akira Nishino.

Fan Thái Lan hoang mang cực độ khi HLV để thua cả Campuchia đang dẫn dắt tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Chủ tịch FAT và HLV Issara Sritaro gặp gỡ để bàn về tương lai sau vòng loại U19 châu Á

Vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ quyết định xem có mang ông Issara Sritaro tới SEA Games 2019 với tư cách trợ lý hay không. Chỉ còn 1 tháng nữa, đại hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ khởi tranh, bất kỳ sự thay đổi nào trong ban huấn luyện đều sẽ đem đến sự khó khăn lớn.

Tại SEA Games 2019, Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Singapore, Lào, Brunei và Indonesia. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài chiếc huy chương vàng.

Fan Thái Lan hoang mang cực độ khi HLV để thua cả Campuchia đang dẫn dắt tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh 2.