Hòa quả cảm trước Nhật Bản, U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 Châu Á 2020

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 21:32 10/11/2019

Bằng chiến thuật hợp lý cùng sự tập trung trong suốt 90 phút của trận đấu, U19 Việt Nam đã xuất sắc giành được 1 điểm trước U19 Nhật Bản trong trận đấu tối 10/11 để gần như nắm chắc tấm vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 tại Uzbekistan.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, U19 Việt Nam đã phải liên tục chống đỡ những tình huống tấn công của đối phương. U19 Nhật Bản chủ yếu sử dụng những đường tạt bổng hoặc căng ngang hướng tới vị trí của trung phong Sakuragawa, người có thể hình vượt trội so với các hậu vệ Việt Nam.

Dù vậy, hàng thủ U19 Việt Nam với sự chỉ huy của thủ thành Y Êli NiÊ đã thi đấu tập trung và hóa giải được toàn bộ những pha tấn công của đối thủ. Sau khoảng 10 phút đầu có phần bị ngợp, các học trò của HLV Philippe Troussier đã bắt nhịp được với trận đấu và tổ chức những pha phản công về phía khung thành của U19 Nhật Bản.

Hàng thủ U19 Việt Nam đã chơi cực kỳ tập trung để hóa giải những tình huống tấn công của U19 Nhật Bản. Ảnh: ĐA

Hòa quả cảm trước Nhật Bản, U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 - Ảnh 2.

Tiền đạo Sakuragawa bên phía Nhật Bản vượt trội về mặt thể hình đã gây cho U19 Việt Nam rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Ảnh: ĐA

Sự cơ động của bộ đôi Thanh Khôi - Công Đến và sự xông xáo của "song" Tùng trên hàng công cũng không ít lần gây sóng gió đối với thủ môn Leobrian. Tuy nhiên, các chân sút áo trắng cũng không thể tận dụng được cơ hội.

Diễn biến trong hiệp 2 cũng không có quá nhiều thay đổi khi U19 Việt Nam chủ động lùi sâu để chơi phòng ngự phản công. Các học trò của HLV Philippe Troussier tỏ ra cực kỳ tập trung cũng như duy trì cự ly đội hình rất tốt. Chính điều đó đã khiến các tiền vệ của U19 Nhật Bản dù rất sáng tạo song cũng không thể tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ môn Y Êli NiÊ.

Hòa quả cảm trước Nhật Bản, U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 - Ảnh 3.

Song chính Sakuragawa lại là người phải nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội khiến U19 Nhật Bản phải chơi thiếu người trong 15 phút cuối trận. Ảnh: ĐA

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút thứ 74 khi tiền đạo Sakuragawa phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội đối với trung vệ Tiến Long bên phía U19 Việt Nam.

Chơi hơn người, các cầu thủ U19 Việt Nam chủ động cầm bóng chắc bên phần sân nhà và chờ cơ hội tổ chức các pha phản công. Trong khi đó, U19 Nhật Bản cũng không quá thiết tha với việc ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đủ để 2 đội bóng giành tấm vé tới Uzbekistan tham dự VCK U19 Châu Á vào năm sau.

Hàng thủ U19 Việt Nam xứng dáng nhận được những lời khen ở trận đấu ngày hôm nay

Hòa quả cảm trước Nhật Bản, U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 - Ảnh 5.

Huỳnh Công Đến (số 8)cùng Thanh Khôi đã làm tốt nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa của U19 Việt Nam trước những cầu thủ cao to bên phía Nhật Bản. Ảnh: ĐA

Trong khi U19 Nhật Bản đã giành tấm vé lọt vào VCK với tư cách đầu bảng thì U19 Việt Nam cũng gần như chắc suất khi là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Philippe Troussier đã có được 7 điểm cùng hiệu số +6 sau 3 lượt trận.

Bất ngờ đã xảy ra ở các bảng đấu còn lại khi U19 Thái Lan thất bại trước U19 Malaysia và chính thức bị loại. Trong khi đó, U19 Lào với chiến thắng 6-0 cũng chắc chắn giành quyền tới Uzbekistan với tư cách là một trong 4 đội có thành tích tốt nhất.

Hòa quả cảm trước Nhật Bản, U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 - Ảnh 6.

Sở hữu "thần đồng" Suphanat, U19 Thái Lan vẫn phải nhận thất bại đáng tiếc trước Malaysia và không thể giành vé tới VCK U19 Châu Á 2020. Ảnh: Chansuek.