EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần?

Thái An, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 17/04/2019

Đang sống trong những ngày tháng đỉnh cao sự nghiệp, nhưng giống như bao idol nam khác, EXO cũng như SM đang phải đối mặt với bài toán khó mang tên “nhập ngũ”.

Ra mắt vào tháng 12 năm 2011 với 12 thành viên, cho đến nay dù chỉ còn hoạt động chính thức với 9 thành viên, EXO vẫn đang là một trong những boygroup hàng đầu K-pop với những thành tích ấn tượng.

EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần? - Ảnh 1.

EXO thuở mới ra mắt

Trong thời kỳ đỉnh cao của nhóm, EXO luôn được biết đến như "Ông hoàng album" của K-pop. Với album "The War" phát hành tháng 8, nhóm đạt 800.000 bản đặt trước. Trước đó, EXO đã ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness phiên bản 2018 nhờ việc 5 lần chiến thắng hạng mục Daesang tại giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA). Trong đó, nhóm 3 lần đạt được Daesang Album của năm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cái tên BTS như một đối thủ nặng ký đối với EXO, cả hai nhóm nhạc cạnh tranh nhau từng doanh thu liên quan đến album, goods, bán vé concert,…Và cho đến nay 7 chàng trai đến từ BigHit đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này cùng với sự nổi tiếng toàn cầu.

EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần? - Ảnh 2.

Danh tiếng của BTS ngày càng phổ biến và có sức ảnh hưởng

Trong khi BTS đang hoạt động rất tích cực vào thời gian gần đây thì EXO lại đang có dấu hiệu chững lại khi chưa có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào gây ấn tượng. Chưa hết, các chàng trai đang phải đối diện với bài toán mang tên "nhập ngũ".

SM Ent mới đây cũng đã xác nhận anh cả của nhóm, Xiumin sẽ nhập ngũ vào ngày 07/05, thời gian cũng như địa điểm đều sẽ được giấu kín. Trong vòng 2 năm tới, nếu không có trường hợp nào đặc biệt thì các EXO-L sẽ tiếp tục chia tay với Suho (2020), ChanYeol, Chen và BaekHyun (2021).

EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần? - Ảnh 3.

Xiumin sẽ là thành viên EXO đầu tiên nói lời vắng mặt với khán giả trong vòng 2 năm

Vậy là sẽ phải một thời gian rất lâu nữa thì người hâm mộ mới có thể thấy được đầy đủ 9 thành viên đứng cùng nhau trên một sân khấu, nhất là khi việc đi hay ở của Lay vẫn là một dấu hỏi.

Có nhiều lí do để khiến cho SM lo lắng về việc các thành viên EXO lần lượt nhập ngũ, khi EXO là một nhóm nhạc với nhiều thành viên sở hữu tài năng khác nhau, có những người mạnh về vocal, có những người mạnh về dance. Khi đó, việc thiếu hụt ở các vị trí quan trọng sẽ khiến cho chất lượng những ca khúc của EXO giảm xuống khi các thành viên còn lại không có khả năng để đáp ứng các tiêu chuẩn.

MV "Tempo" - EXO

Ngoài ra, EXO cùng DBSK đang là những nhóm nhạc đang đem lại cho SM nguồn doanh thu khổng lồ trong hoàn cảnh SNSD đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, f(x) không rõ ngày trở lại, còn Red Velvet và NCT vẫn chưa xây dựng được fandom lớn so với các nhóm nhạc cùng thế hệ.

EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần? - Ảnh 5.

Cả Red Velvet và NCT chưa có được sự chú ý từ công chúng Hàn so với các nhóm cùng thế hệ

Vì thế việc các thành viên EXO lần lượt đi nhập ngũ sẽ để lại cho SM một khoảng trống lớn về vị thế cũng như tài chính. Dù không thể phủ nhận ông lớn này cũng đã có những động thái duy trì danh tiếng cho nhóm khi đầu tư các sản phẩm âm nhạc solo cho Chen, Sehun hay Chanyeol,…

MV "Beautiful goodbye" – Chen (EXO)

Thế nhưng, nhìn vào sự đi lên không ngừng của những đối thủ đáng gờm như BTS, Black Pink, Twice, SM tự hiểu rằng đó không phải cách tốt nhất để họ chuẩn bị cho một cuộc chiến mà thiếu đi quân át chủ bài.

Rõ ràng, cái tên EXO cần nhanh chóng trở lại với công chúng vào một thời gian nhanh nhất cùng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất trước khi các thành viên của họ lần lượt nhập ngũ. Tấm gương của Super Junior có lẽ là bài học lớn nhất để SM rút ra kinh nghiệm và không lặp lại đối với EXO nữa.

EXO nhập ngũ, viễn cảnh SM không mong muốn nhất đang dần đến gần? - Ảnh 7.

Super Junior được biết đến như "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế"