Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 24/04/2018

Mặc dù ngày mai 25/4 (tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch) mới là chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng rất đông du khách thập phương đã nườm nượp đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). Hiện tại an ninh đã được thắt chặt, tình trạng ăn mặc phản cảm cũng được hạn chế.

Từ ngày 6 -9/3 Âm lịch, lượng người đến với Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) tiếp tục tăng lên, ước tính có khoảng 3 triệu lượt du khách thập phương trong những ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mai 10/3 âm lịch (25/4) đã hoàn tất.

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 1.

Du khách thập phương đổ về Đền Hùng khá đông

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 2.

Dù ngày mai mới chính chức diễn ra lễ hội nhưng mọi người đã có mặt từ khá sớm

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 3.
Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 4.

Một số người dân tranh thủ tiến vào bên trong khuôn viên dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng đã có công dựng nước

Lực lượng an ninh được thắt chặt, các lán quân sự cũng được dựng lên ngay lối lên khu vực đền Hùng. Mặc dù tại các khu vực cổng vào nơi hành lễ tại Đền Hùng đã đặt biển và loa phát thanh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở du khách tới tham dự lễ hội không mặc trang phục phản cảm, hở hang vào nơi hành lễ nhưng tình trạng này vẫn xuất hiện.

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 5.

Nhiều lán trại quân sự cũng được dựng lên để đảm bảo an ninh trong suốt những ngày diễn ra lễ hội

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 6.

Dọc đường đi vào đền Hùng được dựng khá nhiều biển báo nhắc nhở mọi người không mặc váy và quần đùi vào bên trong

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 7.

Tuy nhiên vẫn có khá nhiều người mặc quần đùi và váy được lực lượng an ninh mời trở ra bên ngoài

Lực lượng chức năng đã phải mời hàng trăm lượt khách ra khỏi khu vực hành lễ để chỉnh trang lại trang phục. Tất cả các phụ nữ mặc váy đều được yêu cầu đi ngược ra phía ngoài đền Thượng.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, hội trại được tổ chức náo nhiệt phía ngoài khu vực đền Hùng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách. Nhiều gia đình có con nhỏ đã chuẩn bị cả chiếu để nghỉ ngơi, thậm chí sẽ ở lại qua đêm chờ chính hội vào ngày mai.

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê chiếu nghỉ chân cũng khá đắt khách

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 9.

Nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi, ăn nhẹ trong quá trình tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 10.

Một số người lớn tuổi không quên mang theo nước uống, cơm nắm khi đến Đền Hùng

Một số du khách tranh thủ ngồi nghỉ chân quanh những bồn cây xanh dọc đường vào Đền Hùng

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 12.

Nhiều biển báo được dựng để nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 13.

Bên cạnh đó cũng có khá nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi tái hiện lại đời sống người Việt xưa

Du khách thập phương đổ về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người ăn mặc hở hang được mời khỏi cổng Đền - Ảnh 14.

Thu hút sự tham gia theo dõi của người dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày