Đối tượng đâm chết bạn đồng hương ở Sài Gòn vì món nợ 300 ngàn đồng ra đầu thú

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:49 27/02/2018

Sau khi dùng dao sát hại bạn đồng hương vì không đòi được món nợ 300.000 đồng, Cương tẩu thoát về quê lẩn trốn nhưng biết không thể thoát, hung thủ đã ra công an đầu thú.

Ngày 27/2, Công an TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận nghi can Lưu Phấn Cương (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh) là bạn đồng hương với hung thủ.

Theo điều tra, Cương từng có một tiền án về tội giết người, ra tù cách đây chưa lâu. Nạn nhân Quỳnh cũng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, ra trại năm 2015. Cả 2 là bạn đồng hương chơi chung với nhau.

Đối tượng đâm chết bạn đồng hương ở Sài Gòn vì món nợ 300 ngàn đồng ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi can Lưu Phấn Cương (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh)

 Khoảng ngày 23 Tết, Cương tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân để xin ở nhờ vài ngày. Ngày 28 Tết, Cương lên nhà anh trai trên Tây Ninh. Sau đó, anh ta trở lại nhà Quỳnh.

Khoảng 12h ngày 21/2, cả 2 dọn đồ ra ăn nhậu tại nhà, tuy nhiên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện Quỳnh nợ 300.000 đồng, Cương đòi mãi không trả. Sau đó, cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi đánh nhau.

Đối tượng đâm chết bạn đồng hương ở Sài Gòn vì món nợ 300 ngàn đồng ra đầu thú - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Bất ngờ, Cương lấy con dao đâm vào người Quỳnh, nạn nhân ôm ngực bỏ chạy ra đường được khoảng vài chục mét thì ngã gục, tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định Cương là hung thủ gây án nên truy bắt.

Về phần Cương gây án xong bỏ về quê lẩn trốn. Mới đây, Công an huyện Thuận Thành phát hiện Cương lẩn trốn ở quê nên đã vận động và Cương đã ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.