Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam: "Không chỉ vượt Thái Lan, chúng tôi muốn giành 3 HCV SEA Games liên tiếp"

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 06:02 09/12/2019

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết SEA Games 2019 vào tối 8/12 trên SVĐ Rizal Memorial. Đây là tấm HCV SEA Games thứ hai liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội trưởng Huỳnh Như hướng tới hat-trick HCV SEA Games cùng bóng đá nữ Việt Nam. T/H: Hiếu Lương.

Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như với những bước đi tập tễnh do căng cơ chia sẻ: "Trước khi bước vào trận, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi quá xuất sắc, chiến thắng thuộc về đội là xứng đáng.

Tôi có nói chuyện với toàn đội rằng việc Thái Lan giành vé dự World Cup vừa qua có thể họ may mắn hơn nhưng giờ thần may mắn đã hết ủng hộ họ rồi. Chúng tôi cũng suy nghĩ trước khi bước vào trận chung kết rằng sẽ cố gắng giành hat-trick HCV SEA Games chứ không chỉ vượt qua người Thái ở trận này".

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam: Không chỉ vượt Thái Lan, chúng tôi muốn giành 3 HCV SEA Games liên tiếp - Ảnh 2.

Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành 2 HCV SEA Games liên tiếp. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam: Không chỉ vượt Thái Lan, chúng tôi muốn giành 3 HCV SEA Games liên tiếp - Ảnh 3.

Cô thi đấu tận hiến, bị căng cơ và phải nhờ thành viên BHL cõng rời sân. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games 2017 tại Malaysia và giờ là tại Philippines vào năm 2019, qua đó trở thành đội tuyển bóng đá nữ giàu thành tích nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á với 6 lần lên ngôi.

Huỳnh Như cũng chia sẻ thêm về nỗi khó khăn của các cầu thủ nữ: "Chúng tôi ít tập trên sân cỏ nhân tạo như thế này, khi chạy thì chân phải chịu lực nhiều nên khi thi đấu dễ bị căng cơ và chấn thương.

Ở trận bán kết với Philippines, các cầu thủ mất sức và bị chuột rút nhiều, trong khi đó, khoảng thời gian hồi phục lại ngắn khi bước vào trận chung kết. Chúng tôi cũng cố gắng hồi phục thôi và toàn đội đã nỗ lực cống hiến.

Tôi có nguyện vọng là mong lãnh đạo các cấp quan tâm đến bóng đá nữ đặc biệt là Giải VĐQG của chúng tôi. Hàng năm, giải tổ chức nhưng được ít quan tâm quá. Thứ nhất là nhà tài trợ, thứ hai là khán giả không biết nhiều. Tôi hy vọng, sau chiến thắng này, người hâm mộ, lãnh đạo và các nhà tài trợ sẽ quan tâm hơn tới bóng đá nữ".

Bên cạnh đó, Huỳnh Như cũng mong ước ngày 10/12 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp U22 Indonesia với tinh thần tốt, gặt hái thành công và đem về tấm HCV cho nước nhà.

Huỳnh Như sinh năm 1991 tại Trà Vinh và đang thi đấu cho CLB TPHCM. Cô từng nhiều lần được đề cử danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam, vinh dự một lần được nhận vào năm 2016.

Hiện tại, Huỳnh Như là đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ở trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan, Huỳnh Như thi đấu tận hiến. Cô bị căng cơ và phải rời sân trong hiệp phụ. Khi cả đội ăn mừng chiến thắng, Huỳnh Như chạy vào sân nhưng bị đau và phải nhờ thành viên trong BHL cõng ra ngoài.

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam ăn mừng sau chức vô địch SEA Games 30.