Teen-model Mie “mách” kinh nghiệm shopping tại Thái

Zippy , Theo 00:01 04/04/2010

Cô bạn 16 tuổi này đã đi Thái Lan hơn 10 lần rồi và lại còn rất mê shopping, vì thế lần nào sang Thái, Mie cũng “lê la” khắp Bangkok để ăn uống, khám phá và “kiếm” đồ độc.

Từ nhỏ tới giờ, Mie đã đi Thái tới hơn 10 lần rồi nên không còn lạ lẫm gì với đất nước này nữa, đặc biệt là thủ đô Bangkok. Sang Thái, Mie thích nhất là đi shopping, vì bên đây cái gì cũng rẻ, lại quá nhiều đồ. Vừa mới đi Thái về hơn một tuần trước, cùng nghe cô bạn này chia sẻ những kinh nghiệm cực kì thú vị để làm sao “kiếm” được nhiều đồ hay ho nhất tại Bangkok nhé.

1.    Nếu mục đích chính của bạn sang Thái là để shopping, hãy chủ động chọn thời gian cho chuyến đi vào dịp cuối tuần. Bởi vì ở Bangkok có những khu chợ handmade chỉ chuyên hoạt động vào dịp cuối tuần. Ở đó bán rất nhiều quần áo hay phụ kiện hay ho, độc đáo.


Mie đang mua phụ kiện tại chợ handmade mở vào ngày thứ 6 mỗi tuần - gần ga Chitlom. Ngoài ra, cũng có những khu chợ riêng chỉ hoạt động vào cuối tuần, giống như là chợ đêm ở Hà Nội vậy.

2.    Để thuận lợi cho việc di chuyển giữa các khu chợ, trung tâm thương mại thì đi lại bằng phương tiện nào cũng là điều cực kì quan trọng đấy. Bạn đừng dại chọn taxi nhé. Bangkok hay xảy ra tình trạng kẹt xe, ngồi taxi mà kẹt xe thì chờ lâu lắm. Hơn nữa, giá taxi bên Thái còn đắt hơn Việt Nam khá nhiều nữa. 

Mie thường dùng BTS (tàu điện trên không), rất tiện đi lại mà giá lại rẻ. Nếu bạn xác định là sẽ đi chơi, ngắm nghía nhiều và thời gian ở lại lâu (cỡ 5 ngày – 1 tuần chẳng hạn) thì nên mua vé tuần, lợi hơn nhiều so với mỗi lần đi lại phải mua vé đấy.






"Tớ rất chăm đi tàu điện ở Bangkok" - rẻ và cực tiện

3.    Mua sắm quần áo tại Thái rất dễ, vì tại Thái thường bán quần áo free size, hoặc nếu có size thì size Thái cũng giống size Việt Nam mà thôi.

Nếu muốn mua quần áo vừa túi tiền và hợp thời trang thì nên tới chợ đêm Siam hay 29 Plaza gần MBK center. Thường thì quần áo ở đây khá rẻ, nhưng phải biết trả giá vì thường người bán hay nói thách. Trung bình thì một cái áo tại đây chỉ có giá tầm 250 baht (160k tiền Việt thôi)


MBK center này

Nếu mua đồ hiệu tại Thái nên mua tại Siam Paragon hoặc những khu mua sắm như Central ở gần ga tàu điện Chitlom vì những shop tại đây có quy mô lớn, nhiều sự lựa chọn và tại Central thì cũng có những shop của những designer trẻ của Thái, nên quần áo cũng rất đặc biệt.





Như nhiều nước, Thái tổ chức những đợt sale hàng hiệu rất quy mô (thường vào hè và cuối năm), nên bạn cũng có thể tranh thủ hè này để đi chơi Thái, nhân tiện có thể “săn” được những món đồ hiệu với giá rất rẻ đấy.

4.    Phụ kiện của Thái Lan vốn rất nổi tiếng vì đẹp và tinh xảo. Vì thế, với những teen mê phụ kiện thì quả thật Bangkok là thiên đường rồi.

Mie hay mua tại những shop handmade và Chinatown vì những đồ trang sức mua tại đây thường rất cá tính, thời trang và giá cả cũng rất phải chăng. Lần này Mie đã mua tới tận 10 chiếc băng đô tóc rất đáng yêu. Bạn nhớ nhé, một chiếc băng đô tóc rất xinh chỉ có giá khoảng 100 baht, tương đương khoảng 60k tiền Việt. Vòng vèo thì tùy, giá cả phong phú hơn, nhưng không bao giờ vượt quá 250 baht (150k tiền Việt).


Những chiếc bờm rất xinh mà tớ mua được tại các shop handmade 

5. Thái cũng có rất nhiều những món đồ 2tek dễ thương và rất hợp túi tiền mà ở Việt Nam chưa có. Ví dụ lần này Mie mua được một chiếc máy ảnh lomography của Holga, màu đỏ chói rất kute. Mie rất thích chụp ảnh, máy lại hợp túi tiền của teens (chỉ có 100USD – tương đường khoảng gần 2 triệu đồng) nên khi tìm được nó, Mie đã rất khoái. Ở Việt Nam thì chưa có chiếc máy ảnh xinh xắn này đâu.
"Em" Holga đỏ siêu kul 

6    Một điều nho nhỏ nhưng có thể sẽ rất giúp ích cho bạn khi đi shopping là hãy tỏ ra lễ phép và thật ngoan với người bán hàng. Bạn có thể “mua chuộc” được họ và được giảm giá nhiều hơn đấy. Theo kinh nghiệm của Mie thì các anh chị cô bác bán hàng tại Thái đặc biệt rất thích những vị khách thân thiện và tươi tắn.


Hãy thật tươi tỉnh khi đi shopping, sẽ rất có lợi cho bạn ^^

7.    Để đủ sức lê la khắp nơi “săn lùng” đồ thì không thể quên khoản ăn uống rồi. Bạn có thể tranh thủ ăn ở các hàng quán vỉa hè gần các chợ, trung tâm mua sắm. Từ thịt nướng, trái cây tới côn trùng chiên đều rất nhiều và ngon. Những khu vực bán đồ ăn ngay trong các trung tâm thương mại cũng rất phong phú và có nhiều lựa chọn, giúp bạn tiết kiệm được thời gian đáng kể thay vì phải ra ngoài kiếm đồ ăn đấy chứ.

8.    Và cuối cùng, trước chuyến đi, bạn nhớ chuẩn bị cho mình kem chống nắng vì nắng ở Thái Lan rất gắt. Nếu bạn không muốn mình bị cháy da thảm hại sau hang tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường thì đừng quên cầm theo một tuýp kem nhé. Ngoài ra, dĩ nhiên là hãy đi sandal, giày hoặc dép bệt để đi lại thoải mái mà không bị đau chân rồi.




Để tung tăng đi mọi nơi tại Bangkok, đừng quên kem chống nắng và những đôi giày dép bệt nhé