Teen girl Hà thành khoe vẻ quyến rũ với điệu nhảy Bollywood

Nhungable; Ảnh: Lazyanh, Theo 00:01 20/07/2011

Bạn đã từng thích thú với điệu nhảy “Jaiho” sôi động ở cuối bộ phim “Slumdog Millionaire”? Điệu nhảy mang cái tên rất “Ấn Độ” - Bollywood này dù mới du nhập, nhưng đã làm teengirl Hà Nội mê mẩn đấy.

Bollywood là bộ môn nghệ thuật nhảy có xuất xứ từ ngành công nghiệp phim âm nhạc ở Mumbai, Ấn Độ mà có lẽ hơn một lần chúng ta đã được xem trên phim ảnh. Bởi thế, ngoài cái tên nghe rất “kêu” là “Bollywood” (kết hợp giữ tên của thành phố Bombay – tên gọi trước đây của Mumbai với kinh đô điện ảnh Hollywood) thì bộ môn này còn có tên khác là “The Indian Film dance”. Bollywood xuất hiện trên thế giới cách đây đã vài thập niên nhưng mới “nhập khẩu” về Việt Nam từ tháng một năm nay thôi. Dù còn mới mẻ ở nhưng Bollywood nhanh chóng được các teen ưa thích, chúng mình hãy cùng “zoom” vào một lớp học Bollywood tại Hà Nội để hiểu thêm về bộ môn nhảy hấp dẫn và đặc biệt này nhé!








Ở đây toàn là teen, và ai cũng rất thích và say mê bộ môn nhảy nghệ thuật này. 
 
Mới nhìn thoáng qua thì rất nhiều người sẽ nghĩ Bollywood là Bellydance (múa bụng). Tuy nhiên không phải thế đâu nhé! Không giống như Bellydance chỉ có múa bụng đơn thuần, Bollywood linh hoạt hơn khi phải sử dụng đồng thời và luân phiên một cách nhịp nhàng, mạnh mẽ các động tác đến từ tay, chân, cổ và cả vai nữa. Hơn nữa tinh thần chính khi nhảy Bollywood đó là vui vẻ, khỏe khoắn và pha một chút tinh nghịch, thế nên đây thực sự là một bộ môn đem lại hứng khởi và nhiều năng lượng cho người nhảy. 

“Tớ nghe cái tên Bollywood hay hay thì tham gia học sau khi đã hoàn thành khóa Bellydance cơ bản. Tớ bị cuốn ngay vào những bản nhạc Ấn đầy sôi động và những động tác uyển chuyển. Thật sự là sẽ khá mệt khi tập đấy nhưng đổi lại tớ thấy mình dẻo dải hơn, tinh thần thoải mái hẳn.” – Diệu Linh (19t) nhận xét.
 

Bollywood là bộ môn khá “chuộng” người học: bạn chẳng cần phải có một cơ thể uyển chuyển có sẵn, cũng chẳng cần phải có một vóc dáng cân chuẩn, cũng chẳng phải giỏi về kỹ thuật nhảy gì và có thể nhảy Bollywood ở bất cứ độ tuổi nào. Bởi Bollywood ít chú trọng đến kỹ thuật mà chú trọng đến biểu cảm nhiều hơn. Trên nền nhạc rắt réo, sôi động, ngân nga đặc trưng của nhạc Ấn, bạn tha hồ sáng tạo biểu cảm theo cảm nhận riêng của mình trên nền nhạc ấy, sẽ chẳng có một chuẩn mực nào về biểu cảm trong điệu nhảy của Bollywood cả, vì thế bạn sẽ được là chính mình khi nhảy. Hơn nữa sự gợi cảm của Bollywood chính là động tác và biểu cảm của bạn ở tay và mắt. Cái cách mà bạn đưa tay, đánh tay theo nhạc rồi những cái liếc mắt, biểu hiện của đôi môi, cả những cái lắc đầu, ngửa mặt nữa… tất cả đều làm người đối diện phải ngây ngất nhất, "hehe..."


Cần có sự dẻo dai...


Sức khỏe tốt,...


... và quan trọng là phải đam mê và thích sự "sôi động" trong từng động tác! 

Bollywood sẽ là một gợi ý không tồi cho những ai đang ám ảnh về cân nặng đấy, vì khi nhảy Bollywood bạn sẽ phải vận động rất nhiều bộ phận trên cơ thể, khuôn mặt phải biểu hiện thật tươi tắn và tự tin nhất, thế nên khi nhảy thì cũng phải cười thật tươi – điều này làm cho bạn trẻ khỏe hơn rùi. 

Học Bollywood cũng giúp bạn khám phá và hiểu cơ thể của mình hơn khi phải tập rất nhiều động tác trong một bài. “Không ngờ tay của tớ cũng dẻo phết chứ, thế mà trước đây tớ cứ chán èo rằng người cứ cứng như khúc gỗ. Học Bollywood rồi thấy thật nhiều năng lượng và cứ muốn lắc lư khi nghe sôi động.” – Hoài Anh (18t) thích thú.








Những động tác dễ




Và cho đến khó.





Nếu bạn đang cần thêm “nhiệt” cho mùa hè này hay muốn F5 lại vóc dáng và tinh thần của mình, thì Bollywood là một gợi ý hay ho, phải không nào? 

- Tại Hà Nội: Lớp học Bollywood duy nhất ở Hà Nội hiện nay là lớp học tại Life Art Studio, do cô giáo người Nhật Haruka Naito giảng dạy. Để biết lịch học và chi tiết các khóa học, các bạn có thể truy cập trang web của Life Art (http://www.lifeartstudio.com).

- Tại TP.HCM: Những bạn nào thích thú với Bollywood có thể đến Saigonbellydance – 96 đường số 2, cư xá Đô Thành, P4, Q3.