Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học"

Quỳnh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 30/06/2013

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Hoàng Thế Anh, người vừa giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 13 cách đây ít giờ đồng hồ.

Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 vừa kết thúc cách đây ít giờ. Và Nhà vô địch của năm nay đã lộ diện. Đó là bạn Hoàng Thế Anh, đến từ lớp 12 Toán trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi đã "tóm nhanh" nhà vô địch năm nay để cùng trò chuyện với bạn ấy ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Họ tên: Hoàng Thế Anh

Học sinh lớp 12 Toán trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13


Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 1

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 2

Chào Thế Anh, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào?

Lúc này mình thực sự rất run, còn run hơn là khi cuộc thi mới bắt đầu. Quả thật mình vẫn chưa tin đây là sự thật. Mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ. Bất cứ lời nào lúc này cũng không diễn tả nổi niềm hạnh phúc và vui sướng hiện tại của mình.

Bạn muốn gửi lời cảm ơn và chiến thắng này tới ai?

Có lẽ là tất cả mọi người, những người đã ủng hộ và cổ vũ hết sức cho mình trong cuộc thi này, từ Tuần, Tháng, Quý và trận chung kết hôm nay. Cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu, thầy chủ nhiệm, thầy cô bộ môn, bạn bè trong lớp 12 Toán thân yêu, và nhất là gia đình của mình. Cảm ơn tất cả.

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 3

Chàng trai chuyên Toán điển trai và luôn điềm tĩnh

Trong trận chung kết vừa diễn ra, Thế Anh còn nhớ khoảnh khắc nào khiến bạn run nhất không?

Có lẽ chính là lúc mình bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật. Trước đó bạn Hoàng Sơn đã trả lời nhưng lại không phải là câu trả lời đúng, điều đó khiến mình, người trả lời thứ 2 rất áp lực. Nhất là khi chị Tùng Chi nói phần thi của mình đã dừng lại tại đây.

Còn khi đáp án công bố là chính xác?


Khoảnh khắc chị Tùng Chi công bố đáp án đúng là "Văn minh lúa nước", cảm giác run không những không biến mất mà hình như còn tăng thêm (Cười).

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 4

Xuất sắc ở phần thi vượt chướng ngại vật với việc trả lời được từ khóa

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 5

Bứt phá nhanh ở phần thi tăng tốc

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 6

Luôn là người trả lời nhanh thứ nhất và thứ hai trong mỗi câu hỏi

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 7

Đạt điểm số "khủng" 150/160 ở phần thi tăng tốc, nâng điểm số lên 310 sau 3 phần thi và bỏ xa các bạn thí sinh khác

Bạn có tiếc khi trong phần thi Về đích đã không thể hiện thực sự tốt không?

Đúng là phần thi Về đích mình đã làm chưa được tốt lắm. Một số câu hỏi khá là tiếc vì lúc đó quá hồi hộp, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.

Bạn muốn nói gì với ba bạn cùng thi với mình hôm nay?

Các bạn đều là những người rất xuất sắc, nhưng có lẽ ngày hôm nay mình đã may mắn hơn một chút. Mình chỉ muốn nói rằng dù kết quả thế nào thì chúng ta sẽ vẫn là những người bạn, là anh em trong mái nhà Olympia.

Mình cũng muốn chúc các bạn thi tốt trong kỳ thi Đại học sắp tới.

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 8

Bạn vẫn nghĩ rằng chiến thắng của mình là may mắn?

Đúng vậy (Cười). Thần may mắn đã mỉm cười với mình trong trận thi đấu hôm nay. May mắn vì mình đã luôn giữ được bình tĩnh, may mắn vì trả lời nhanh hơn các bạn có vài phần trăm giây, may mắn vì thầy cô, bố mẹ, bạn bè luôn kề bên và cổ vũ hết mình.

Vậy còn Thế Anh thì sao? Sắp tới bạn có tham gia kỳ thi Đại học không?


Tất nhiên rồi. Đây là kỳ thi rất quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh. Vì vậy dù đã là nhà Tân vô địch Olympia thì mình sẽ vẫn tham dự kỳ thi đại học vào ngày 4, 5/7 tới đây. Mình sẽ thi vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường mà mình rất thích từ lúc bước vào cấp 3.

Cảm ơn Thế Anh. Chúc bạn sẽ luôn thành công trong chặng đường sắp tới.

Nhà vô địch Thế Anh: "Thi xong Olympia mình lại về đi thi đại học" 9