Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học

Infonet, Theo 13:35 16/07/2013

Dù được học bổng du học tại Úc nhưng Hoàng Thế Anh, tân vô địch “Đường lên đỉnh Olympia 2013” vẫn thử sức với kỳ thi đại học tại trường ĐH Bách khoa. Chàng trai này dự đoán mình được 24 điểm.

Lúng túng trong môn thi Vật lý

- Sau khi chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, cuộc sống của em có gì thay đổi không?

- Sau cuộc thi cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là khi ra ngoài đường thì nhiều người nhận ra hơn thôi.

- Chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, được đi du học tại Úc tại sao Thế Anh vẫn nộp hồ sơ thi đại học?

- Mặc dù có học bổng du học nhưng trước mắt, em vẫn sẽ thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Vì đây là một cuộc thi rất quan trọng, em không muốn bỏ lỡ cơ hội để thử sức và thể hiện mình sau 12 năm học đã qua.

Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học 1
Khoảnh khắc hạnh phúc của nhà vô địch lúc đăng quang.

- Em nhận định như thế nào về đề thi năm nay đối với từng môn thi?

- Theo em thì môn Toán đề ra tương đối hay, mức độ khó cũng ngang với mọi năm. Môn Vật lý khó nhất so với ba môn thi còn lại vì có nhiều câu độc và lạ. Tuy nhiên để được điểm khá môn này cũng không phải là quá khó. Còn lại môn Hóa học em cho rằng đây là môn thi nhẹ nhàng nhất, có phần dễ hơn so với các năm trước. Đây cũng là môn thi em tự tin nhất với phần bài làm của mình.

Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học 2
Thế Anh cùng bạn.

- Cho rằng Vật lý là môn khó nhất. Vậy Thế Anh gặp khó ở phần nào trong bài làm của mình?

- Trong phần điện xoay chiều em thấy khá lúng túng vì câu hỏi không chỉ áp dụng các công thức đơn thuần mà còn phải sử dụng nhiều sự biến đổi toán học.

- Thế Anh dự đoán mình được bao nhiêu điểm trong kỳ thi đại học năm nay?

- Em nghĩ mình được khoảng 24 điểm với ba môn Toán, Lý, Hóa.

Sẽ về Việt Nam làm việc sau khi đi du học

- Thời gian cụ thể khi nào Thế Anh sẽ du học ở Úc? Điều gì ở đất nước này khiến em háo hức nhất?

- Có lẽ cũng vào khoảng thời gian này năm sau em sẽ đi du học tại Úc. Điều em thích thú nhất ở Úc đó là nơi đây diễn ra giải quần vợt Úc Mở rộng (Australian Open). Em hi vọng được một lần đi xem giải này.

- Trong thời gian chờ đợi du học, nếu đỗ ĐH Bách khoa, Thế Anh có học để trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại Việt Nam hay không?

- Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể được đi học ở Việt Nam 1 năm.

Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học 3
Hoàng Thế Anh trong đội tuyển thể thao.

- Em có thể chia sẻ về ngành học sẽ lựa chọn?

- Em sẽ theo học ngành Điện tử Viễn thông khi học tại Việt Nam và khi du học. Vì em ước mơ sẽ trở thành một kỹ sư điện tử. Em say mê ngành này và không muốn có lựa chọn thứ hai.

- Em đã chuẩn bị cho lần du học này như thế nào?

- Hiện tại em đang chuẩn bị đi học tiếng Anh để có thể đạt yêu cầu đi du học và để có hành trang vững nhất khi sống trong một môi trường hoàn toàn mới.

- Sau khi du học tại Úc, Thế Anh dự định sẽ làm việc tại nước ngoài hay Việt Nam?

- Em mơ ước đi du học từ nhỏ nhưng mong muốn trở về Việt Nam để làm việc sau khi đã trưởng thành. Em dự định sẽ trở về nước khi đã có tích lũy được tương đối kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau này.

Một số hình ảnh của nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia":

Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học 4
Thế Anh cùng gia đình trong lúc trở thành nhà vô địch.

Nhà vô địch Olympia dự đoán được 24 điểm thi đại học 5
Thế Anh tinh nghịch cùng bạn.

Một số thông tin cá nhân:

Biệt danh: Police

Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, khá là ham chơi...

Bố Thế Anh hiện là Hiệu trưởng Trường THCS An Dương (Tân Yên), mẹ là bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh.

Là học sinh giỏi toàn diện 12 năm liền. Điểm trung bình môn Toán, Hóa học, Vật lý của chàng trai này luôn đạt hơn 9,0.

Sở thích: Thể thao (đặc biệt yêu thích bóng đá và cầu lông).