Nghỉ hè, teen Sài Gòn rủ nhau đi câu cá

Tường Vy, Theo 10:00 28/05/2010

Vừa tránh được cái nóng, lại giúp teen mình tập tính kiên nhẫn, câu cá đã trở thành trò giải trí thu hút nhiều teen Sài Gòn. Và địa điểm "hot" nhất hè năm nay chính là khu câu cá Thanh Đa.

Nếu một ngày nọ, bạn cảm thấy chán những quán café hộp máy lạnh và những chuyến du lịch biển xa nhà để trốn cái nóng như hiện nay, thì chúng tớ xin giới thiệu một ý kiến hay ho, giúp teen mình vừa tránh được nóng, gần gũi thiên nhiên, có sông nước, gần nhà và đặc biệt là còn được giải trí nữa chứ ^^. Đó chính là khu câu cá Thanh Đa, nơi thư giãn cực kỳ thú vị!
 
Các chòi câu được dựng trên mặt nước thích cực
 
Thanh Đa là tên một bán đảo trên sông Sài Gòn, thuộc quận Bình Thạnh. Xung quanh là sông và các nhánh sông nên chỉ toàn là nước. Lối vào duy nhất qua một cây cầu nhỏ, được gọi là cầu Kinh. Nghe thì có vẻ xa lạ như vậy chứ thật ra khu này từ rất lâu đã quá thân quen với người Sài Gòn vì những dịch vụ vui chơi, giải trí mà nó đem lại.

Ở đây có thể vừa câu cá, vừa lướt net, vừa nghỉ ngơi thoải mái nhá
 
Quá nổi tiếng vì những quán ăn ngon như buffet Bình Quới, bánh tráng cuốn Hoàng Ty, Sông Trăng, Tư Trì, Sake…(một số quán đã được giới thiệu trên Kênh14 đấy). Nhưng đặc biệt nhất vẫn là dịch vụ câu cá, thuyền trên sông, mua bán hoa sen và búp sen... Những dịch vụ này đã giúp Thanh Đa kéo về cho mình một lượng khách rất lớn vào dịp cuối tuần. Nào là gia đình, hội họp, bạn bè và cả những couple nữa, mọi người đến đây để tìm cho mình một không gian yên tĩnh bên thiên nhiên sông nước, sau những vất vả mệt nhọc của cuộc sống hàng ngày.


Các chòi câu được đặt san sát nhau

Ngoài Thanh Đa thì chúng ta còn có một số lựa chọn khác ở các địa điểm như Hóc Môn, khu vực ven sông quận 12, quán ở chân cầu An Hạ giáp Củ Chi hay một số quán như Bến Đò, Dìn Ký ở Lái Thiêu, Bình Dương… Nhưng có lẽ tập trung đông, sầm uất và gần trung tâm Sài Gòn nhất thì chỉ có Thanh Đa, nơi mà phía trên chúng ta đã đề cập đến.


Lời khuyên cho các bạn là nếu muốn có cả ngày vui chơi thoải mái thì các bạn nên đi từ sớm, độ 8, 9h để tránh nắng và xí được chỗ tốt. Đa số các hồ nuôi cá giải trí đều sẽ cho cá ăn vào sáng sớm nên lúc này có thể bạn sẽ câu được nhiều cá đang đói (nếu chủ hồ chưa kịp cho ăn). Hoặc là bạn chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” chờ đến trưa tầm 1,2h cá sẽ ăn mồi rất nhiều. Lúc đó thì teen tha hồ giựt cần và cười sung sướng với các chiến hữu của mình nhé!

Chỗ cho teen tụi mình tụ tập cuối tuần quá lí tưởng luôn

Còn một việc nữa cho khâu chuẩn bị là bạn nên mua mồi ở ngoài (trên đường vào khu giải trí), vì mồi lạ sẽ khiến cá dễ bị thu hút hơn so với loại mồi mà ngày nào cá cũng ăn. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng teen đừng lo vì lúc đến tiệm mua mồi, chỉ cần nói tên quán câu cá mà bạn vào thì người bán hàng sẽ nói rõ cho bạn biết là quán đó có nhiều loại cá gì, và nếu muốn câu cá nào thì sẽ góp ý cho loại mồi ưa thích nhất của loài cá đó… Dễ dàng quá phải không teen?
 
Nếu teen mình mua mồi từ ngoài thì câu sẽ hiệu quả hơn nhiều
 
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cho quá trình đi câu của mình, teen có thể ghé vào mấy hàng hoa quả, mua đem vào hồ ngồi nhâm nhi chờ cá đớp mồi. Việc này giúp bạn thấy thời gian nhanh hơn là cứ ngồi nhìn chầm chầm vào cái phao không nhúc nhích trong tĩnh lặng chán phèo. Khi chọn chòi, bạn cố gắng tìm cho mình một khu vực yên tĩnh và có nhiều bóng mát nhé. Nó giúp cho hội của bạn có một không gian riêng tư và mát mẻ, đồng thời bóng mát cũng là nơi có nhiều cá tập trung nữa đấy.
 
Các bạn có thể thoải mái mua đồ ăn mang vào đây
 
Móc mồi là một khâu rất quan trọng mà không phải ai cũng biết. Cá cũng khá thông minh (nên mới có hiện tượng bọn chúng chỉ rỉa mồi chứ không đớp mồi). Vì thế bạn nên tránh tình trạng móc mồi mà vẫn lộ ra móc câu nhé. Khi thả cần, điều cần nhất mà các bạn nên chú ý là giữ vừa đủ độ căng của cần và dây cước so với phao. Phao phải được đặt nằm ngang trên mặt nước. Làm tốt những điều đó sẽ giúp các bạn khống chế con cá bị dính câu dễ dàng hơn. Nếu may mắn dính được cá, bạn chớ vội giựt lên liền nhưng cũng đừng quá chậm chạp, xét xem hướng kéo của nó và bạn kéo ngược lại (làm móc câu móc vào cá sâu hơn) rồi hãy bắt đầu giựt cần.
 
Và nhớ rủ một ông con trai đi theo để còn có người nhờ... móc mồi câu đấy
 
Đa số các khu giải trí dạng này đều có phục vụ thức ăn và nước uống. Có khu trò chơi cho trẻ em như đu quay, cầu tuột, bập bênh. Có võng cho người già và những người muốn đu đưa trong giấc ngủ giữa sông nước mênh mông… Tất cả những dịch vụ tiện ích đó sẽ góp phần giúp các bạn một ngày nghỉ vui vẻ và đầy lý thú. Chúc may mắn nhé!
 
Từ người lớn cho tới thanh niên và cả các em nhỏ tí xíu nữa cũng thích đi câu cá lắm í


Ôi câu được rồi!!!


Bắt quả tang còn đang ngậm đồ nhá ;))

Thành quả nì... (dù bé tí)... he he he...