Miền Bắc và miền Trung chịu nắng 39-42 độ đến hết tuần

Infonet, Theo 10:22 02/05/2012

Trong những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu cảnh nắng nóng 39-42 độ. Riêng Hà Nội, nhiệt độ sẽ ở mức 39 độ.

Ngày hôm qua (1/5), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 39–41 độ.

Một số nơi có nhiệt độ rất cao như Chi Nê (Hòa Bình) 41 độ; Mường La (Sơn La) 40,4 độ; Lào Cai 40,2 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 40,4 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,3 độ; Nho Quan (Ninh Bình) và Quỳ Hợp (Nghệ An) đều đạt 41,1 độ; ở Quỳ Châu và Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ ... Riêng thành phố Hà Nội, nhiệt độ lên tới 39,6 độ.


Miền Bắc và Trung tiếp tục chịu nắng nóng.

Hôm nay và vài ngày tới, nhiệt độ của khu vực vực này vẫn tiếp tục ở mức cao. 

Phía Tây Bắc Bộ nắng nóng 35-38 độ, có nơi lên tới 39-41 độ, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ 36-39 độ. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi lên tới 42 độ, đồng thời chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.

Trong tuần này, thành phố Hà Nội cũng chịu cảnh nắng nóng tương tự các tỉnh khác ở phía Bắc, nhiệt độ của thủ đô ở mức 36-39 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, từ chiều tối ngày 5 đến sáng ngày 7/5, các tỉnh phía Bắc và Trung sẽ có mưa rào.