"Mách nhỏ" con trai những bước chuẩn bị quà thật ý nghĩa

Lê Thu Hà, Mashi, Băng Giang Ngọc, Theo 00:01 19/10/2011

Hôm qua, chúng tớ đã cùng các bạn trai <a href="http://kenh14.vn/c4/2011101710375425/cung-con-trai-len-list-qua-tang-cho-ngay-2010.chn" target="_blank">“lên list</a>” những người cần tặng quà trong ngày 20/10 rồi. Giờ thì cùng nhau chuẩn bị thật nhiều món quà tuyệt vời dành cho những người phụ nữ thân yêu của bạn thôi nào!

Bước 1: Chọn quà
 
Đây là bước đầu tiên và cũng là bước “khó nhằn” nhất đấy teen ạ. Trước khi chọn quà, teen  boy cần phải tìm hiểu thật kỹ sở thích, “gu” thẩm mỹ hay nhu cầu của người ấy nhé. Ví dụ này, mỗi khi trời trở lạnh là bà lại bị viêm họng và ho nhiều, tại sao chúng mình không mua tặng bà một chiếc khăn ấm ơi là ấm cho bà nhỉ? Đảm bảo bà sẽ vui lắm đấy, lại giúp bà bảo vệ sức khỏe nữa chứ. Hay chị gái bạn đang “cảm nắng” một anh chàng mà không biết phải thể hiện tình cảm với người ta như thế nào, hãy mua tặng chị í bộ len và que đan, rồi cùng chị í học cách đan một chiếc khăn thật đẹp nhé. Tùng Anh (16t) nói: “Mẹ mình là giáo viên, ngày xưa không phải sử dụng máy tính nhiều. Nhưng đến bây giờ việc giảng dạy có đổi mới, áp dụng nhiều về tin học hơn, khiến mẹ rất bối rối vì chưa tiếp xúc mấy. Thế nên 20/10 năm nay, thay vì hoa hay những món quà đơn giản như mọi năm, mình sẽ tặng mẹ một quyển sách về tin học văn phòng cơ bản và hướng dẫn mẹ làm quen với công nghệ mới này.” Chỉ cần một chút quan tâm và để ý nho nhỏ như thế thôi là bạn đã có thể  dễ dàng lựa chọn được món quà thật phù hợp với mọi người rồi đấy.

Riêng đối với các bạn gái, có thể con trai không có điều kiện “quan sát” xem bạn ấy cần gì, thì hãy nhớ một quy tác: con gái thường thích những đồ vật dễ thương, đặc biệt là những món quà be bé xinh xinh được con trai “dồn hết” tâm sức tỉ mẩn từng tí để làm tặng con gái. Vậy còn chờ gì nữa, hãy “ghi điểm” trong mắt các nàng đi thôi. Một ngôi nhà bằng những que tăm hay diêm, một bộ đồ chơi được gấp bằng mô hình giấy với những hình thù ngộ nghĩnh, những tấm thiệp tự trang trí hơi lem nhem một tẹo nhưng đó là thành quả của một buổi chiều con trai ngồi cắt cắt dán dán… Những món quà hand-made như thế sẽ luôn khiến con gái cảm động và trân trọng. Vân Anh (17t) kể: “Năm ngoái, bạn trai mình đã tự tay gấp hẳn một lọ… 365 ngôi sao, ghi lời chúc từng ngày vào trong đó. Mỗi ngày tự tay mở nó rồi gấp lại, cảm giác thật tuyệt vời.” Con trai à, món quà đẹp nhất là món quà xuất phát từ chính tình cảm chân thành đó!


Những lọ sao, hạc giấy... do con trai tự viết lời chúc cũng là một gợi ý hay. (Ảnh minh họa)

Bước 2: Trang trí, "đì-zai" cho món quà

Tặng quà mà thiếu yếu tố bất ngờ thì còn gì là thú vị nữa teen nhỉ? Chẳng ai muốn cứ cầm nguyên món quà như thế rồi đưa luôn cho mọi người, và rõ ràng việc nhận một món quà không được “trang bị” gì cả cũng khiến người nhận cảm thấy… ngài ngại làm sao ấy, thậm chí còn nghĩ rằng bạn không hề chủ tâm tí nào trong việc tặng quà cho người ta mà chỉ muốn làm cho xong chuyện thôi nữa kia. Chính vì thế mà việc trang trí và gói quà cũng là một bước rất quan trọng đấy teen ạ. 

Chỉ cần dạo quanh những cửa hàng lưu niệm một chút thôi là bạn sẽ tìm được vô số những loại giấy gói quà đủ màu sắc, chất liệu, kèm theo những chiếc nơ xinh xắn nữa. Đối với các teen boy không giỏi trong việc trang trí này, những dịch vụ gói quà tại chỗ với giá cả khá “vừa túi tiền” luôn sẵn sàng phục vụ. Còn nếu bạn có hoa tay một chút thì đây chính là cơ hội để bạn trổ hết tài năng và sự sáng tạo của mình để trang trí một hộp quà độc đáo “made by chính bạn” đấy. Minh Lâm (16t) chia sẻ: “Tớ vốn rất thích vẽ, nên 20/10 năm ngoái liền nảy ra ý định vẽ lên giấy gói quà những hình emotion tượng trưng cho tính cách của mỗi người tớ tặng quà. Từ bà, mẹ, chị đến những đứa bạn thân trong lớp, ai cũng bất ngờ và thấy rất thích thú với những hộp quà do chính tay tớ làm này, mọi người đều bóc quà cẩn thận để tránh làm rách giấy nữa kia.

Một lưu ý nhỏ nữa này, trong khi gói quà, bạn nhớ gửi kèm một tấm thiệp xinh xinh với những lời chúc tốt đẹp nhất mình dành cho người được tặng nhé, đảm bảo mọi người sẽ cảm động lắm đấy. 

Bước 3: Tặng quà

Chọn quà, mua quà rồi, cũng đã gói quà cẩn thận và đẹp “lung linh” rồi, giờ chỉ còn mang quà đến tặng mọi người thôi. Có thể bạn nghĩ chỉ cần mình mang quà đến trước mặt người ta kèm theo một câu chúc gì đó là ổn rồi, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản thế thôi đâu, đôi khi cũng có những chú ý nho nhỏ cho “công đoạn” cuối cùng nhưng mang tính quyết định này đấy nhé!

Đừng chủ quan nghĩ rằng ai được nhận quà của bạn cũng sẽ vui mừng đón nhận mà không quan tâm bạn tặng nó như thế nào. Nếu tặng quà không đúng lúc và không đúng cách, có khi bạn còn làm cho người nhận cảm thấy khó xử đấy. “Bạn ấy là “vệ tinh” của tớ đã lâu, nhưng tớ đã nói rõ chỉ xem bạn ấy là bạn bè thôi và bạn ấy cũng đã vui vẻ đồng ý. Vậy mà đến hôm 20/10, bạn ấy mua một bó hoa hồng to đùng rồi tặng tớ giữa lớp làm cả lớp vỗ tay hò reo ầm lên, các lớp khác thấy thế cũng nhao nhao xúm lại xem. Lúc ấy tớ bực mình và xấu hổ kinh khủng, sau này mỗi lần nhìn thấy bạn ấy là tớ lại tránh xa, muốn quay lại là bạn bè bình thường như xưa cũng không nổi nữa. Giá mà bạn ấy tế nhị hơn một chút thì mọi chuyện đã khác…” – Tâm (17t) tâm sự. Chỉ cần biết quan tâm hơn, biết đặt mình vào tâm trạng của người kia thì bạn sẽ có được những sự lựa chọn về thời gian, địa điểm, cách thức tặng quà sao cho cả bạn và người ấy đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất thôi.


Hãy lựa chọn đúng thời gian và địa điểm phù hợp nhất để tặng quà nhé! (Ảnh minh họa)

Đôi khi, những món quà mang ý nghĩa tinh thần được chính người tặng công phu tự biên tự diễn sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Nếu con trai hát rất hay, biết chơi đàn guitar rất cừ… vậy tại sao bạn không tranh thủ làm một video clip mà con trai và con gái  là nhân vật chính nhỉ? Một clip nhạc được “cộp mác” của riêng hai bạn, với nhạc nền là bản guitar được thể hiện bởi chính con trai, hiện lên trên màn hình là những bức ảnh và lời chúc của con trai dành cho con gái. Khỏi phải nói cũng biết món quà 20/10 ấy sẽ làm “nửa kia” cảm động như thế nào rồi.

Thêm một lời nhắn nữa từ chúng tớ, đó là: nhớ sử dụng triệt để yếu tố bất ngờ. Mẹ của bạn chắc chắn sẽ vui lắm khi buổi chiều đi chợ về thấy ngay một lọ hoa được cắm sẵn và gài trên đó tấm thiệp của cậu con trai cưng. Con gái cũng thích lắm khi bất ngờ được tặng một… đóa hồng to đùng và tấm thiệp dễ thương vào cuối cuộc hẹn (còn cách giấu hoa như thế nào là tùy thuộc vào sự sáng tạo của con trai đấy!) Món quà ý nghĩa nhất không phải là món quà đắt nhất hay đẹp nhất, mà là món quà khiến cho người nhận được nó cảm thấy vui sướng và hạnh phúc nhất. Hãy thực hiện những bước trên đây bằng chính tình cảm chân thành của bạn để dành tặng những món quà thật ý nghĩa cho những người phụ nữ mà bạn yêu quý nhân ngày 20/10, con trai nhé!