Lộ ảnh mẹ chồng hot girl Quỳnh Chi điều trị ung thư ở Mỹ

N (TH), Theo Trí Thức Trẻ 14:28 24/03/2012

Hình ảnh bà Phạm Thị Diệu Hiền đi điều trị ung thư vú ở Mỹ đã được bố chồng của Quỳnh Chi công bố.

Chiều 23/3, ông Trần Văn Trí, đại diện Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco), cho biết vợ của mình là bà Phạm Thị Diệu Hiền bị ung thư vú, di căn vào gan nên buộc phải đi hóa trị liệu ở Mỹ. Do bị nhiều sức ép về tinh thần nên bà Hiền bị tai biến, liệt nhẹ ở tay trái, phải điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

"Trước đây, năm 2008 vợ tôi đã mổ khối u ở ngực di căn đến gan nhưng nay bệnh lại tái phát nên phải cấp tốc điều trị để giữ lại tính mạng. Khi nào ổn định, vợ tôi sẽ về nước tiếp tục điều trị thêm vì ở Mỹ rất tốn kém, khoảng 500.000 USD nên gia đình không đủ khả năng chi trả”, ông Trí cho biết.


Bà Diệu Hiền điều trị ung thư bên Mỹ (Ảnh do gia đình cung cấp).

Trông mẹ chồng chị Chi xanh xao và mệt mỏi hơn nhiều so với hôm đám cưới.

Nói về việc chưa có tiền trả nợ nông dân như cam kết hồi đầu tháng 3 tại buổi họp báo, ông Trí nói: “Trong 10 ngày qua công ty chúng tôi đã trả nợ cho các hộ nuôi cá được 15,6 tỷ đồng, góp phần hạ số nợ xuống còn 245 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3, Công ty dự kiến sẽ thanh toán dứt điểm nợ của 13 hộ nhỏ lẻ với số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng và thanh toán tiền vay cho Ngân hàng An Bình để giảm nợ.” Nói về tổng số nợ của cá nhân bà Hiền và Bianfishco, ông Trí cũng cho biết, sau một tuần trả nợ kể từ ngày báo cáo (17/3), thì Bianfishco đã giảm nợ từ 1.275 tỷ đồng hiện chỉ còn nợ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Năm 2007, bà Phạm Thị Diệu Hiền đã sang Mỹ mở công ty, làm giám đốc với tên giao dịch là Bianfishco USA Corp, trụ sở đầu tiên tại 1209 Orange Street, the City of Wilmington, New Castle County, Delawear 19801. Sau đó, Bianfishco USA chuyển đến 2041 E Ocean Blvd, Long Beach City, California 90803. Công ty thuê trụ sở với giá 15.500 USD (khoảng hơn 300 triệu đồng) mỗi tháng từ tháng 3/2009 đến 14/5/2012. Trước tình hình khó khăn về tài chính, Bianfishco đang thu xếp lại nên sẽ đóng cửa văn phòng bên Mỹ. Trên trang mạng mua bán đất đai trực tuyến ở Mỹ, căn nhà mà bà Hiền thuê cũng đang được chủ cho thuê rao bán với giá trên 2,7 triệu USD (hơn 55 tỉ VNĐ).


Công ty của bà Hiền bên Mỹ tại California