Khi teen đã chán “a lô”

Mực Tím, Theo 15:57 24/08/2010

Không còn lúc nào cũng kè kè bên mình chiếc điện thoại di động, nhiều teen bắt đầu chán “a lô” vì những lí do khác nhau.

“Tám” không thoải mái

Sử dụng điện thoại, nỗi lo lớn nhất của teen vẫn là số tiền không phải nhỏ hàng tháng để “nuôi dế”. Trong khi đó, nhu cầu lớn nhất của teen vẫn là liên lạc và tám chuyện với bạn bè. Thế nên, nhiều teen đã bị “hút” qua những công cụ khác trên internet như yahoo messenger, facebook,…vừa rẻ tiền, vừa tám thoải mái.
 

Bạn có nick là Hana chia sẻ rằng “Tám qua điện thoại vừa tốn tiền vừa không được hào hứng vì đó chỉ là cuộc trao đổi giữa hai người. Trong khi đó, tám qua mạng xã hội hay chát nhóm trên yahoo messenger vừa không tốn tiền lại vừa thú vị vì có nhiều người cùng chia sẻ câu chuyện với mình hơn”. Không những vậy, với internet, các teen còn có thể chia sẻ hình ảnh, video, và nhìn thấy nhau qua webcam, không thua gì thiết bị 3G của điện thoại trong khi chi phí lại rẻ hơn rất nhiều.

Nỗi lo… không người liên lạc

Sắm điện thoại đã lâu nhưng trái với sự hào hứng ban đầu, N.Minh (trường NTMK) giờ chẳng buồn nhìn đến “dế yêu” của mình nữa. Đơn giản là vì cả ngày, thậm chí là mấy ngày trôi qua, chiếc điện thoại vẫn cứ im lìm, chả ai thèm gọi điện, nhắn tin cho cô nàng. Minh chia sẻ “Bạn bè trong lớp thì gặp mặt hàng ngày, mình lại chưa có người yêu nên sắm điện thoại cũng không có nhu cầu sử dụng điện thoại nhiều. Nhiều lúc chán cảnh phải mỏi mòn ngồi chờ có người liên lạc, mình quăng nó vào hộc tủ, vài hôm sau lấy ra cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ gì. Chán quá nên mình cũng chẳng còn thiết tha sử dụng điện thoại nữa”.

Cũng giống như Minh, K.Ngân (lớp 10, trường NT) có điện thoại di động từ năm lớp 8 nhưng giờ đây cô bạn không còn lúc nào cũng kè kè mang nó bên người nữa. Đơn giản là vì “Mình ghét cảm giác chờ đợi. Ngày nào cũng lôi điện thoại ra rồi lại buồn bã cất vào ngăn bàn vì chẳng có ai liên lạc. Nhiều lúc đi ra ngoài và không mang điện thoại theo để xem có ai liên lạc với mình không . Nhưng lúc trở về, câu trở lời vẫn là không. Ngán ngẩm quá, mình dẹp luôn cái điện thoại, khi nào cần mới sử dụng”.

Có điện thoại nhưng không muốn liên lạc

Đó là trường hợp của A.Khánh (trường V). Mặc dù lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên mình, nhưng hầu như Khánh chỉ sử dụng cho việc lướt web, chơi game,…Nguyên nhân là vì “Mình đã chán những việc nhắn tin và gọi điện vì những chuyện không cần thiết, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Thế nên mình chỉ sử dụng điện thoại để liên lạc khi có việc quan trọng chứ bình thường, lướt web vẫn thích hơn”. G.Nghi (trường M), được ba mẹ sắm cho chiếc điện thoại đắt tiền nhưng hầu như bạn rất ít khi liên lạc vì… "Mình vẫn thích được trò chuyện trực tiếp với mọi người, vẫn thích được gặp mặt bạn bè thường xuyên hơn là chỉ nói qua điện thoại hay những tin nhắn vô hồn” - Nghi chia sẻ.

Không phủ nhận rằng điện thoại di động rất phổ biến và quen thuộc với teen. Tuy nhiên, tùy theo mức độ cần thiết của điện thoại với bản thân mình mà các teen hãy xem xét đến việc có nên sử dụng điện thoại di động hay không!