Hà Nội: Nam sinh cao 1m được bạn cõng đến trường dự lễ khai giảng

, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 05/09/2015

Chứng kiến hình ảnh nam sinh Lê Quốc Việt, lớp 10A0, Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) bị khuyết tật được bạn cõng trong lễ khai giảng, không ít người xúc động.

Sáng nay (5/9) gần 20 triệu học sinh trên khắp cả nước chào đón lễ khai giảng năm học mới, năm học 2015 – 2016. Tại lễ khai giảng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhiều học sinh, giáo viên nhà trường không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh nam sinh Lê Quốc Việt, học sinh lớp 10A0 được bạn học cõng vào trường để dự lễ khai giảng.

DSCF4317 copy-9e0f6
Hình ảnh nam sinh Lê Quốc Việt được bạn học cõng trên vai trong ngày khai giảng.

DSCF4319 copy-9e0f6
Nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Đi tới đâu, chàng nam sinh này thu hút mọi ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường. Năm nay Việt chính thức vào lớp 10 của trường, bị khuyết tật bẩm sinh từ bé nên Việt chỉ cao hơn 1 mét. Chính vì thế các thầy cô giáo trong trường cũng xếp em lên hàng đầu tiên cùng với các học sinh lớp 6 để em dễ quan sát.

Chia sẻ với chúng tôi, Việt vui vẻ cho biết: “Được dự lễ khai giảng ở mái trường Lương Thế Vinh thân yêu em vô cùng xúc động, thầy cô và bạn bè yêu quý khiến em tự tin hơn về bản thân mình và sẽ cố gắng trong năm học mới”.

Được biết, không vì bị khuyết tật mà Việt thua kém về thành tích học tập so với các bạn cùng trang lứa. Em luôn nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

IMG_4954 copy-31491
Do "khiêm tốn" chiều cao nên Việt được các thầy cô xếp lên hàng đầu.

DSCF4370 copy-9e0f6
Thầy Văn Như Cương động viên nam sinh khiến nhiều người xúc động.

Sau khi kết thúc bài phát biểu khiến nhiều học sinh trong trường xúc động mạnh, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Lương Thế Vinh từ từ tiến về phía Lê Quốc Việt đặt tay lên vai với mong muốn gửi trọn niềm tin, niềm hy vọng vào thế hệ học trò mới. Đồng thời cũng động viên nam sinh cố gắng trong học tập với ánh mắt ân cần của một người thầy đáng quý. Hình ảnh giản dị của PGS Văn Như Cương quan tâm đến học trò khiến nhiều học sinh trong trường dự lễ khai giảng năm học mới không khỏi xúc động.