Fan MU Việt Nam lên Facebook lăng mạ trọng tài Cakir

Văn Linh, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 10/03/2013

Sau khi MU bị loại khỏi Cup C1 do chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay dành cho Nani, nhiều fan của Quỷ đỏ đã dùng những lời lẽ thiếu lịch sự để lăng mạ ông Cakir trong chính fanpage của ông.

Sau chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay giành cho Nani ở phút 56 trong trận chiến giữa MU với Real Madrid ở vòng 1/8 Champion League khiến cho cục diện trận đấu thay đổi, vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir trở thành tâm điểm của sự chỉ trích không chỉ từ giới truyền thông nước Anh mà còn chịu sự chỉ trích và “lăng mạ” cực kỳ lớn từ những fanclub của CLB Man United trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Fan MU Việt Nam lên Facebook lăng mạ trọng tài Cakir 1

Quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Thổ Nhĩ Kì phút 56 và chiếc thẻ đỏ oan nghiệt dành cho Nani

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ngoài các Fan của MU coi đó là một trận đấu kém may mắn thì có một số Manucian ở Việt Nam đã ngay lập tức tìm ra fanpage của vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ và thay nhau vào đó để lăng mạ vị trọng tài này bằng những lời lẽ hết sức khiếm nhã, xúc phạm tới danh dự của ông Cuneyt Cakir.

Dẫu biết rằng tình yêu dành cho MU của những người hâm mộ này là rất lớn và họ rất buồn sau khi chứng kiến đội chủ nhà thất bại nhưng thiết nghĩ cũng không nên vì thế mà có những lời lẽ bôi nhọ người khác, nhất là khi điều này chẳng thay đổi được kết quả trận đấu. Không những thế, nó đã vô tình làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt Nam vốn được bạn bè quốc tế khen ngợi là rất thân thiện và hiếu khách, đặc biệt là fan chân chính của Quỷ đỏ thành Manchester.
 
Fan MU Việt Nam lên Facebook lăng mạ trọng tài Cakir 2
Thống kê của fanpage

Fan MU Việt Nam lên Facebook lăng mạ trọng tài Cakir 3
Những lời lẽ không đẹp của fan Mu trong fanpage của ông Cakir

Ngày hôm qua, Official Fanpage của ông Cuneyt Cakir đã đăng tải một bức ảnh cho thấy sau trận đấu giữa MU và Real Madrid lượng người like đã tăng lên đến 247%, những thông số khác đạt đến hơn 2000%. Hơn nữa, ở thống kê vị trí của người dùng facebook truy cập page. Cả 3 mục đứng đầu ở quốc gia, thành phố và ngôn ngữ đều thuộc về Việt Nam. Có 3 thành phố Việt Nam nằm trong số những thành phố có lượng truy cập cao nhất.

Admin của page còn bình luận thêm: "Amk valla bizden daha cok vietnamlı taylant lı var" - Tạm dịch: "Không ngờ người Việt Nam còn đông hơn cả chúng ta (Thổ Nhĩ Kỳ)". Sau đó page còn đăng tải 3 status tiếng Việt (sử dụng Google Translate) với ý nói là “Tôi yêu Việt Nam “ nhưng đa số những điều đáp lại vẫn là những lời nói khiếm nhã của các fan từ Việt Nam.
 
Fan MU Việt Nam lên Facebook lăng mạ trọng tài Cakir 4

Mới đây vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này đã lên tiếng về chiếc thẻ đỏ của Nani: “Tôi vẫn cảm thấy ổn và tôi vẫn chắc chắn về thẻ đỏ dành cho Nani là đúng. Tôi tin rằng mọi người sẽ nhận ra sự thật theo thời gian”.

Ông còn nói thêm: “Trong những trận đấu trước đó mà tôi cầm còi, có ai nói rằng tôi đuổi Terry hay Balotelli là sai không? Tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Thực sự khi thấy dư luận nói nhiều về việc tôi là nguyên nhân dẫn đến thất bại, hay tôi tiếp tay cho một đội bóng nào đó, tôi thấy rất buồn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó nhưng tôi hiểu rằng mình phải đứng lên, phải tiếp tục công việc theo cách tốt nhất”.

Chính vì quyết định trên mà trọng tài Cuneyt Cakir đã mất ăn mất ngủ trong những ngày vừa qua. Ông liên tục nhận được các tin nhắn, mail đe dọa đến tính mạng. Và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phải vào cuộc để đảm bảo sự an toàn cho trọng tài Cakir trước những fan quá khích.

Thời gian vừa qua chính bình luận viên Anh Ngọc đã đứng ra tổ chức sự kiện cổ vũ bóng đá có văn hóa và được sự ủng hộ của rất nhiều fanpage hâm mộ bóng đá trên facebook. Tuy nhiên, sau trận đấu vừa qua dường như một số fan của CLB MU đã quên hết những gì cam kết để trút hết tức giận lên vị trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ bằng những lời lẽ khó nghe.

Tình trạng fan Việt bị kích động, trở nên quá khích, có những lời lẽ và hành động chưa đẹp không phải là lần đầu tiên diễn ra. Ngoài bóng đá, showbiz quốc tế cũng là lĩnh vực có số lượng fan Việt cực lớn. Không ít lần sự hâm mộ, cuồng nhiệt quá mức của một bộ phận fan Việt đã khiến không chỉ fan chân chính cảm thấy xấu hổ mà còn làm cho thần tượng của chính mình... phát sợ. 

Thiết nghĩ, sự hâm mộ nào cũng nên có giới hạn, đừng vì quá kích động mà có những lời lẽ và hành động không đẹp, làm xấu đi hình ảnh người hâm mộ bóng đá Việt, đặc biệt là fan của MU Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế.