Đắk Lắk: Nữ sinh treo cổ tự vẫn trong phòng trọ

Dân trí, Theo 23:59 12/02/2012

Trước khi sự việc xảy ra, T. bị bố mắng vì chểnh mảng trong việc học hành.

Trần Thị Thùy T. treo cổ tự tử trong phòng trọ của mình tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar. Trước khi sự việc xảy ra, Trần Thị Thùy T. (sinh năm 1995) là học sinh lớp 11A3, trường THPT Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cô giáo chủ nhiệm của em T. cho biết, thời gian trước khi sự việc đau lòng xảy ra, em T. có nhiều dấu hiệu không tập trung nghe giảng bài và chểnh mạng với việc học tập, thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp. Sợ việc học của em bị ảnh hưởng, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo vấn đề trên tới gia đình em T. biết để bảo ban em tập trung học hành. Sau đó, bố em T. đã gọi điện la mắng con.

Đến ngày 11/2, một người dân phát hiện em Trần Thị Thùy T. đã treo cổ tự tử trong phòng trọ của mình tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.



Được biết, gia đình em T. ở xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar. Do nhà xa trường, để thuận lợi cho việc học hành của con, gia đình đã thuê một phòng trọ tại thị trấn Quảng Phú cho T. trọ học.

Theo nhận định ban đầu của một số người bạn học của T., có thể do bị bố mắng nên T. đã quẫn trí dẫn đến hành động dại dột trên.