Điểm qua sức mạnh ba đối thủ của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng

Tiến Thành (Sport5), Theo Trí Thức Trẻ 22:00 01/08/2018

Nếu Uzbekistan và Palestine sẽ mang tới Mỹ Đình đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho ASIAD 2018, Oman coi giải đấu sắp tới là cơ hội tập dượt hoàn hảo cho chiến dịch vòng loại Olympic 2020.

U23 Uzbekistan: Giữ nguyên bộ khung lên ngôi tại châu Á

Olympic Uzbekistan chắc chắn là bài test khó khăn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải cúp Tứ hùng sắp tới. Công Phượng, Quang Hải hẳn không lạ đối thủ đến từ Trung Á. Hồi đầu năm, đội tuyển của chúng ta đã thất bại với tỷ số 1-2 trước Uzbekistan trên sân Thường Châu phủ đầy tuyết trắng qua đó lỡ chiếc HCV lịch sử.

Trong danh sách mang tới Việt Nam dự giải Tứ hùng, HLV Ravshan Haydarov mang theo 15 cái tên đã lên ngôi tại giải châu Á bao gồm đội trưởng Zabikhillo Urinboev, cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á Odiljon Hamrobekov và cả tiền đạo đã ghi bàn quyết định vào lưới Tiến Dũng Andrey Sidorov. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội bóng Trung Á là trường hợp của tiền vệ Dostonbek Khamdamov.

Dù vậy, tuyến giữa của Uzbekistan vẫn sẽ rất mạnh khi ông Haydarov dành cả 3 suất trên 23 tuổi cho khu vực này. Đó là Ikromjon Aliboev, Jaloliddin Masharipov và Azizbek Turgunboyev – những người đang chơi cho đội tuyển quốc gia. Trong số này, không thể bỏ qua Aliboev, nhạc trưởng của Lokomotiv Tashkent và được Transfermarkt định giá lên tới 630.000 bảng.

Với bộ khung chất lượng được giữ nguyên từ giải U23 châu Á, không bất ngờ khi trên thảm cỏ Mỹ Đình, Urinboev và các đồng đội trình diễn lối chơi tấn công đa dạng, biến hóa và phóng khoáng nhờ sức sáng tạo trong sơ đồ 4-2-3-1. Khi ASIAD đã đến gần, chắc chắn Olympic Uzbekistan sẽ thi đấu với sự tập trung cao nhất và trận gặp đối bóng này vào ngày 7/8 là cơ hội tốt để ông Park Hang-seo kiểm tra khả năng chịu sức ép của những cậu học trò.

Tại ASIAD 2018, Uzbekistan nằm tại bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Qatar và Bangladesh.

Điểm qua sức mạnh ba đối thủ của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng - Ảnh 1.

U23 Uzbekistan đến Việt Nam với bộ khung từng vô địch U23 châu Á.

U23 Palestine: Sở hữu lối đá khó chịu và thực dụng

Tương tự Uzbekistan, Palestine cũng coi cúp Tứ hùng là cơ hội cuối để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Vì thế, HLV Sandouqa mang tới Việt Nam những chân sút tốt nhất với nòng cốt là các cái tên đã cùng đội nhà lọt đến tứ kết giải châu Á ở Thường Châu hồi tháng 1, nổi bật là thủ thành Ramzi Fahkouri, trung vệ Mousa Farawi và đặc biệt là nhạc trưởng Oday Dabbagh – người đã ghi ba bàn thắng tại Thường Châu. Ngoài ra, đội hình của Palestin còn có sự góp mặt của hai ngôi sao đang chơi tại Thụy Điển là Michel Termanini và Mohammad El-Kayed.

Dù vậy, sức tấn công của Olympic Palestine chắc chắn sẽ suy giảm bởi việc thiếu vắng Mohamed Darwish do không được đội chủ quản Arminia Hannover cho phép trở về phục vụ tuyển quốc gia. Còn nhớ, hồi tháng 1, Darwish đá cặp rất ăn ý với Yousef trên hàng công và sở hữu tổng cộng ba pha lập công.

U23 Palestine đá với sơ đồ 4-2-2-2, theo đó tập trung số đông ở giữa và buộc đối thủ phải tấn công sang hai cánh. Với những đường tạt bổng, cặp trung vệ của họ với khả năng không chiến tốt dễ dàng hóa giải. Khi tấn công, đội bóng này chọn chơi bóng dài và sử dụng tốc độ để xuyên phá. Cách đá này đã đem lại hiệu quả tại giải U23 châu Á, đặc biệt phải kể đến chiến thắng 5-1 trước Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

U23 Việt Nam từng chạm trán với đối thủ đến từ Trung Đông vào hôm 4/1. Tại đây, chúng ta vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Hà Đức Chinh ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, không lâu sau đó, U23 Palestine có bàn gỡ hòa để khép lại trận đấu với tỷ số 1-1. Lần gặp lại sắp tới tại Mỹ Đình sẽ bổ ích cho cả hai.

Trong khi Olympic Palestine nằm chung bảng với hai đội bóng đến từ Đông Nam Á tại ASIAD thì chúng ta cũng sẽ đối mặt với một Parkistan có nhiều nét tương đồng với thầy trò HLV Sandouqa.

Ở ASIAD 2018, Palestine nằm tại bảng A với chủ nhà Indonesia, Lào, Đài Loan và Hong Kong.

Điểm qua sức mạnh ba đối thủ của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng - Ảnh 2.

Palestine gây bất ngờ tại giải U23 Châu Á với chiến tích lọt đến vòng tứ kết.

U23 Oman: Tập hợp các nhân tố trẻ

Trong 4 đội bóng tham dự tại cúp Tứ hùng, duy nhất Oman không tham dự ASIAD 2018. Vì thế, thông tin về đội bóng Tây Á trước giải là không nhiều.

Được biết, HLV Hamad Al-Azani đã triệu tập 24 cầu thủ từ hôm 20/7 để chuẩn bị cho giải đấu tại Việt Nam. Trước khi lên đường, đội tuyển đã có trận giao hữu với chính Palestine và cầm hòa đối thủ trong trận cầu thiếu vắng bàn thắng.

Nhận xét về giải đấu sắp tới, lãnh đạo đội Salah Thweini cho biết đội nhà sẽ thi đấu cùng đội hình trẻ trung: "Với việc không tham dự ASIAD, chúng tôi buộc phải tính xa hơn. Đó sẽ là Olympic 2020, nơi mà chúng tôi sẽ đá vòng loại vào tháng 3 năm sau. Những cầu thủ trong đội hình Oman đều sinh năm 1997 trở đi, việc trải nghiệm cùng đối thủ nhiều hơn vài tuổi ở giải đấu tới sẽ là kinh nghiệm hết sức bổ ích".

Dù đến với tinh thần giao lưu và cọ xát, tuy nhiên, theo ông Thweini, đội nhà đã chuẩn bị rất kỹ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần và không e ngại khi phải đối đầu với nhà vô địch và á quân châu Á.

"Có một vài sự vắng mặt đáng tiếc. Đó là đội trưởng Salah Al-Yahya, cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục nhưng nhiều khả năng không kịp sang Việt Nam, còn cả trường hợp của Ahmed Al-Matrousi nữa. Phần còn lại hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Một số cầu thủ không được ra sân nhiều mùa giải vừa qua. Rất may, sau chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả bắt nhịp rất tốt. Đó là dấu hiệu đáng khích lệ".

Điểm qua sức mạnh ba đối thủ của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng - Ảnh 3.

Hình ảnh trong buổi tập mới nhất của đội tuyển U23 Oman.

Giải Tứ hùng 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3-7/8 trên SVĐ Mỹ Đình với sự tham gia của 4 đội bóng gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine.