Xót xa khi trong 8 nạn nhân chết cháy, có những em mới chỉ 15, 16 tuổi

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 22:40 29/07/2017

Đa số các nạn nhân trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đều còn rất trẻ. Trong đó nạn nhân trẻ nhất đến hiện tại được xác định chỉ mới 15 tuổi.

Trưa ngày 29/7, một xưởng sản xuất bánh kẹo tư nhân trên địa bàn xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt phía trong.  

Qua xác định, có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy, còn 2 người bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Càng xót xa hơn khi trong 8 nạn nhân chết cháy, có những em mới chỉ 15, 16 tuổi.

Đổi sang cái cuốiDanh sách 8 nạn nhân thiệt mạng:

1. Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 

2. Kiều Văn Chúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 

3. Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 

4. Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5. Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 

6. Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) 

7. Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 

8. Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình. 

Còn 2 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Xót xa khi trong 8 nạn nhân chết cháy, có những em mới chỉ 15, 16 tuổi - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đang tiến hành cho người thân nhận dạng thi thể nạn nhân, một số các nạn nhân đã bị cháy biến dạng, ám đầy khói đen.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được làm bằng xốp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày