Dẫn trước 2 bàn, ĐT Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:32 09/10/2016

Hai bàn thắng của Văn Thắng và Minh Tuấn đã giúp ĐT Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước Indonesia 2-0 nhưng rồi cuối cùng lại bị đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 đầy đáng tiếc.

Thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV Hữu Thắng đã tung ra sân một đội hình có tới 8 sự thay đổi so với trận đấu với Triều Tiên, đặc biệt Trọng Hoàng trở thành tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ đá bên cạnh Hoàng Thịnh. 

Với quá nhiều sự thay đổi, nhưng ĐT Việt Nam đã gây bất ngờ cho Indonesia khi nhập cuộc rất tốt. Hai cầu thủ không được đá phút nào trong trận gặp Triều Tiên là Văn Thắng và Minh Tuấn đã lập công giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vươn lên dẫn trước chỉ sau 12 phút.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Thắng là một siêu phẩm với cú cứa lòng đi vào góc cao ở cự ly 20m, khiến thủ môn Indonesia chỉ có cách duy nhất vào lưới nhặt bóng. Trong khi bàn thắng thứ 2 của Minh Tuấn là kết quả của một pha phối hợp đẹp mắt, Trọng Hoàng đã thực hiện đường kiến tạo như đặt để Minh Tuấn volley chính xác ở cự ly gần.

Dẫn trước 2 bàn, ĐT Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 2.

Vũ Minh Tuấn và Văn Thắng đã có liên tiếp 2 bàn thắng sau chỉ hơn 10 phút.

Có được 2 bàn thắng, nhưng cơn mưa nặng hạt cùng việc ĐT Việt Nam bị đánh mất tuyến giữa khi Trọng Hoàng chỉ là tiền vệ bất đắc dĩ đã khiến chúng ta đánh mất thế trận vào tay đối phương. Tốc độ trận đấu diễn ra cực nhanh, và chỉ trong 3 phút, Indonesia đã có liên tiếp 2 bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Nếu như bàn thắng đầu tiên của Indonesia là cú sút phạt không thể cản phá, thì tình huống thứ 2 đến từ lỗi thiếu tập trung ở hàng phòng ngự. Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã tung cả 5 cầu thủ tấn công là Thanh Trung, Văn Toàn, Công Vinh, Đình Tùng, Huy Toàn vào sân.

Dẫn trước 2 bàn, ĐT Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 3.

Dẫu vậy thầy trò HLV Hữu Thắng đã không giữ được chiến thắng.

Tuy nhiên, việc thiếu tiền vệ điều chỉnh ở khu trung tuyến đã khiến lối chơi của ĐT Việt Nam bế tắc, nhất là khi chúng ta có vấn đề về thể lực sau quá ít ngày nghỉ, lại thi đấu trong điều kiện trời mưa sân trơn. Indonesia đã cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhờ thể lực hơn hẳn, nhưng họ cũng không thể tìm kiếm được bàn thắng.

Hòa 2-2, HLV Hữu Thắng cũng không làm người hâm mộ thất vọng, khi đội hình hai của chúng ta đã có trận đấu chấp nhận được trong hoàn cảnh gặp nhiều bất lợi. Sau trận đấu, đội tuyển sẽ về lại TPHCM trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 14/10.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày