"Dân tổ" lái máy kéo nặng 1 tấn bốc đầu ầm ầm

Chi Mai, Theo Thời Đại 23:25 15/09/2017

Chỉ sau 3 tháng khổ luyện, anh chàng Gaggi Bansra đã bốc đầu thành thạo chiếc máy kéo có trọng lượng lên tới 1 tấn.

Để công việc thường ngày trở nên bớt nhàm chán, ngoài thời gian làm việc chăm chỉ trên cánh đồng, anh chàng Gaggi Bansra, 21 tuổi, người Ấn Độ còn biến những ngày lao động của mình trở thành buổi tập lái xe mạo hiểm. Điều đặc biệt là anh không đơn thuần diễn xiếc trên xe máy mà còn có thể bốc đầu trên chiếc máy kéo nặng 1 tấn.

Tiết mục bốc đầu mãn nhãn của Gaggi trên con máy kéo nặng nề và cồng kềnh.

Dân tổ lái máy kéo nặng 1 tấn bốc đầu ầm ầm - Ảnh 2.

Gaggi có thể bốc đầu con máy kéo nặng tới 1 tấn.

Sau khi trót phải lòng với môn thể thao mạo hiểm từ khi còn là một cậu thiếu niên, Gaggi luôn mơ ước có được một chiếc mô tô phân khối lớn. Tuy nhiên, do vì không đủ khả năng kinh tế nên anh đã tận dụng chiếc máy kéo của gia đình để luyện tập.

Suốt 4 năm nay, Gaggi đều đặn tập bốc đầu máy kéo trên cánh đồng của gia đình tại bang Punjab. Vào những ngày đầu, anh cũng gặp phải nhiều khó khăn vì máy kéo rất nặng, khiến anh không không thể điều khiển được. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng luyện tập nhuần nhuyễn, Gaggi đã bốc đầu thành thạo. Giờ đây, anh chàng đã có thể thực hiện thành thạo động tác bốc đầu con xe kéo, thậm chí anh còn điều khiển được hai bánh sau đi được quãng đường dài tới 100m.

Gaggi cho biết, khi bốc đầu máy kéo, cảm giác rất hồi hộp. Anh cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác.

Dân tổ lái máy kéo nặng 1 tấn bốc đầu ầm ầm - Ảnh 3.

Ngoài trò bốc đầu, anh còn có thể đi bằng hai bánh sau.

Dân tổ lái máy kéo nặng 1 tấn bốc đầu ầm ầm - Ảnh 4.

(Nguồn: Mirror)