Tiếp đón Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ, nổi bật nhất là bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng và Quang Hải.
Đúng như sự kỳ vọng từ người hâm mộ, Nguyễn Quang Hải đã thi đấu rất nỗ lực và liên tiếp có những pha bóng khiến hàng thủ Hải Phòng chao đảo.
Để hạn chế sự nguy hiểm của Hải "con", Hải Phòng luôn cắt cử ít nhất hai cầu thủ theo kèm tiền vệ đội chủ nhà.
Người đồng đội của Quang Hải ở U23 Việt Nam là Duy Mạnh được bố trí đá trung vệ cùng Đình Trọng.
Dù phải đối đầu với cặp tiền đạo ngoại rất nguy hiểm nhưng Duy Mạnh và Đình Trọng đã có một ngày thi đấu hiệu quả.
Chiều cao lý tưởng giúp Đỗ Duy Mạnh luôn chủ động cả ở những pha không chiến dù đó không phải sở trường của các cầu thủ Việt Nam.
Văn Quyết bị treo giò nên Thành Lương là người đeo băng đội trưởng của Hà Nội FC. Sự góp mặt của Lương "dị" là nguồn động viên tinh thần lớn cho các cầu thủ trẻ.
Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng đồng đều giúp Hà Nội thi đấu lấn lướt đội khách. Hải Phòng phải nhờ đến sự xuất sắc của Văn Lâm mới không thủng lưới trong hiệp 1.
Những pha bay nhảy trong khung gỗ của thủ thành Việt kiều làm nản lòng các chân sút Hà Nội FC.
Sau những pha hãm thành liên tiếp, Hà Nội FC cuối cùng cũng có được cho mình bàn thắng khi Ngân Văn Đại có mặt đúng chỗ, đá bồi từ pha dứt điểm dội xà của đồng đội ở phút 69.
Sau bàn thua, cổ động viên Hải Phòng ức chế đã đốt pháo sáng, rồi ném xuống sân.
Những phút bù giờ, trọng tài phải cho dừng trận đấu để lực lượng lính cứu hỏa và cảnh sát cơ động dập pháo sáng.
Giành chiến thắng xứng đáng, với phong độ ổn định của các cầu thủ U23 Việt Nam, Hà Nội FC năm thứ 8 liên tiếp bất bại trước Hải Phòng trên sân nhà.