Đâm chết người đứng ven đường do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 30/01/2017

Sau khi sử dụng ma túy, do bị ảo giác nên Duy đã vô cớ chửi bới rồi rút dao đâm chết một người đứng ven đường.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, Duy là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá và là thành phần bất hảo ở địa phương.

Khoảng 1h ngày 28/1 (tức mùng 1 Tết), Duy sử dụng ma túy đá và điều khiển xe máy. Trên đường lưu thông, Duy có cảm giác như bị người khác đuổi đánh. Duy điều khiển xe chạy tới đến gần chợ Cái Nai, xã Long Bình, TX.Long Mỹ thì tấp xe lại.

Lúc này, anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi) cùng nhóm bạn đang đứng đợi bạn ở gần đó. Bất ngờ, Duy lớn tiếng cự cãi chửi bới nhóm của anh Trung, rồi rút dao trong người rượt đuổi, đâm chết anh Trung.

Nhận được tin báo, Công an địa phương có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt hung thủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày