Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình

Hoàng Duyên, Theo Gia đình và Xã hội 08:50 15/11/2018

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ sập hầm vàng tại thôn Lộng, xã Thanh Nông (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) trong đêm 14/11.

Sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể phu vàng cuối cùng là anh Bùi Văn Thú, sinh năm 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết, khoảng 23h30 phút đêm 14/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể phu vàng cuối cùng trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể cuối cùng của vụ sập hầm vàng ra khỏi hiện trường. Ảnh: TN

Theo đó, thi thể của anh Bùi Văn Thú được phát hiện trong tình trạng biến dạng, xác bị phân hủy, cách miệng hang khoảng 70m.

Sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể ra ngoài, làm công tác khám nghiệm tử thi. Khoảng hơn 3h sáng ngày 15/11, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể phu vàng Bùi Văn Thú cho gia đình làm thủ tục an táng.

Như tin Báo Gia đình & Xã hội đã đưa, vào khoảng 2 giờ ngày 4/11, tại địa phận hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, đã xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép.

Vụ tai nạn làm hai người là anh Bùi Văn Thú (sinh năm 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), và anh Trương Công Chánh (sinh năm 1992 ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị mắc kẹt.

Sau nỗ lực tìm kiếm, chiều 10/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trương Công Chánh và đêm 14/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể Bùi Văn Thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày