Da nổi nhiều vết ban loang lổ, đi khám mới biết mình mắc bệnh ung thư ở nơi chẳng ai ngờ tới

Gà, Theo Helino 15:28 16/04/2019

Sống chung với những vết ban này suốt 11 tháng trời, người phụ nữ 73 tuổi không nghĩ rằng mình lại mắc bệnh ung thư hậu môn.

Mới đây, trên trang Daily Mail đã chia sẻ một trường hợp mắc bệnh ung thư hậu môn là nữ giới (73 tuổi). Người phụ này đã đi khám vì thấy có nhiều vết ban loang lổ ở vùng đùi, mông, bụng và nách của mình. Tình trạng này kéo dài hơn 11 tháng và sau khi đi khám, bác sĩ đã kê một đơn thuốc kháng histamine. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của người phụ nữ này vẫn không được cải thiện.

Da nổi nhiều vết ban loang lổ, đi khám mới biết mình mắc bệnh ung thư ở nơi chẳng ai ngờ tới - Ảnh 1.

Đáng lo hơn, các vết ban này còn gây ngứa ngáy, đau rát khắp cơ thể. Đồng thời, người phụ nữ này cũng thấy mình xuất hiện triệu chứng đau dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Trong 4 tháng sau đó, tình trạng phát ban chuyển biến thành các mảng vảy. Lo sợ mình mắc bệnh ngoài da như vẩy nến hay nổi mề đay nên người phụ nữ này đã vào bệnh viện Đại học Kansas để kiểm tra.

Tại đây, sau khi được bệnh nhân chia sẻ về quá trình bệnh của mình, các bác sĩ ở Kansas đã điều tra nguyên nhân phát ban theo một hướng khác. Bất ngờ hơn, họ phát hiện thấy đây là một triệu chứng hiếm gặp của bệnh ung thư hậu môn. Thực chất, loại phát ban này là một dấu hiệu rất hiếm gặp của bệnh ung thư nên việc xác định cũng gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Adil Sheraz (Chuyên gia tư vấn Da liễu tại London, đồng thời là người phát ngôn của Tổ chức Da liễu Anh) cho biết: "Erythema Gyratum Repens (phát ban) là một tình trạng hiếm gặp và trong số những trường hợp mắc phải triệu chứng này, có tới 80% ca liên quan đến các bệnh ác tính, bao gồm cả ung thư phổi hoặc ung thư thực quản. Các khối u ác tính và ung thư bên trong cơ thể thường xuất hiện dưới dạng phát ban. Tuy nhiên, bệnh nhân này còn nhiễm HPV (Human Papillomavirus - ung thư u nhú) nên mới gặp phải tình trạng phát ban loang lổ nghiêm trọng như vậy".

Da nổi nhiều vết ban loang lổ, đi khám mới biết mình mắc bệnh ung thư ở nơi chẳng ai ngờ tới - Ảnh 3.

Ông chia sẻ thêm rằng, những vết phát ban kiểu này cũng có thể liên quan đến bệnh ung thư máu. Còn ung thư hậu môn là trường hợp rất hiếm gặp, có khoảng 1.500 người được chẩn đoán ở Anh mỗi năm và 8.300 người ở Mỹ.

Bác sĩ Megan Prouty (một trong những bác sĩ da liễu tham gia vào quá trình điều trị trường hợp này) cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện nội soi và phát hiện thấy người phụ nữ này đang mắc bệnh ung thư hậu môn ở giai đoạn 2 do nhiễm HPV. Lẽ ra chúng tôi đã phát hiện bệnh sớm hơn nhưng vị trí khối u nằm ở vùng hậu môn nên quá khó để quan sát".

Sau đó, người phụ nữ này phải tiếp nhận quá trình hóa trị và xạ trị trong suốt 3 tháng. Các vết phát ban dần biến mất trên cơ thể nhưng chúng để lại khá nhiều sẹo. Hiện tại, vẫn chưa rõ người phụ nữ này sẽ phải tiếp tục điều trị thêm bao lâu nhưng báo cáo cho biết, tình trạng bệnh đã tốt hơn sau 8 tháng.

Một vài triệu chứng giúp nhận biết bệnh ung thư hậu môn từ sớm:

- Chảy máu ở vùng âm đạo (chảy máu trực tràng).

- Ngứa và đau rát xung quanh hậu môn.

- Nổi cục, mụn nhỏ xung quanh hậu môn.

- Chảy dịch nhầy từ hậu môn.

- Đại tiện mất kiểm soát.

HPV là gì? Tại sao lại có mối liên quan tới bệnh ung thư hậu môn?

Virus Papillomavirus (HPV) là tên một nhóm virus gây ảnh hưởng đến làn da và lớp niêm mạc của cơ thể. Loại virus này cũng có thể lây lan qua đường âm đạo, hậu môn, miệng và khi tiếp xúc da kề da với bộ phận sinh dục, đặc biệt là lúc quan hệ tình dục.

Da nổi nhiều vết ban loang lổ, đi khám mới biết mình mắc bệnh ung thư ở nơi chẳng ai ngờ tới - Ảnh 4.

Có hơn 100 loại HPV, khoảng 30 trong số đó có thể gây ảnh hưởng tới khu vực sinh dục. Hiện tại, chứng nhiễm trùng HPV sinh dục là phổ biến và dễ lây lan nhất. Đồng thời, HPV cũng có thể là nguyên nhân gây ung thư vòm họng, cổ, lưỡi, amidan, âm đạo, dương vật hoặc hậu môn... Tuy nhiên, bệnh thường mất một thời gian dài mới có thể phát hiện ra được.

Tại Anh, HPV có liên quan đến 9/10 trường hợp mắc bệnh ung thư hậu môn. Có tới 8 trong số 10 người chắc chắn sẽ nhiễm loại virus này tại một số thời điểm trong cuộc đời.

Source (Nguồn): Dailymail