Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau

BIGO, Theo Helino 18:18 14/01/2019

Tình trạng đau rát hậu môn không chỉ gây bất tiện trong cuộc sống thường ngày mà còn có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe vùng hậu môn.

Hiện tượng đau nhức ở vùng hậu môn có thể gặp phải ở rất nhiều người, nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân đằng sau của vấn đề này. Khi gặp phải tình trạng trên, người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu, đau đớn và gặp bất tiện trong các sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp còn cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc ghế nhiều chông gai.

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng đau rát ở vùng hậu môn mà bạn nên biết để kịp thời khắc phục.

Mặc quần bó sát

Nếu bạn mặc những chiếc quần quá bó sát và bó chẽn vào vùng hậu môn thì nó có thể gây ra những vết lằn, chèn ép lên da, tạo cảm giác khó chịu, bất tiện. Đặc biệt, khi hoạt động như đi lại, chạy nhảy thì sự cọ xát giữa lớp vải quần với vùng hậu môn sẽ tiết ra mồ hôi, gây ngứa ngáy, đau rát tại khu vực này.

Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau - Ảnh 1.

Vệ sinh không đúng cách

Một trong những lý do phổ biến gây ra cảm giác ngứa ngáy, đau rát ở vùng hậu môn là do bạn chưa vệ sinh vùng kín đúng cách. Sau khi đi đại tiện, vi khuẩn trong phân có thể sẽ sót lại ở vùng da này, gây kích ứng và khiến bạn bị viêm nhiễm, đau rát ở hậu môn.

Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau - Ảnh 2.

Đang bị táo bón

Thường thì những người bị táo bón sẽ phải dùng sức để cố gắng rặn với mục đích thải phân ra ngoài khi đại tiện. Tuy nhiên, do phân cứng khó thoát ra ngoài hậu môn nên dễ gây cọ xát và làm giãn tĩnh mạch hậu môn. Với những người bị táo bón thường xuyên thì tình trạng đau nhức sẽ kéo dài, gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Chính vì vậy, bạn cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung thêm nhiều món rau xanh để cung cấp chất xơ cần thiết giúp cơ thể đi đại tiện dễ dàng hơn.

Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau - Ảnh 3.

Ăn nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ

Một chế độ ăn chứa quá ít rau xanh, lại giàu chất béo và đồ cay nóng sẽ làm hệ tiêu hóa của bạn làm việc kém hiệu quả. Đồng thời, nó còn gây cản trở quá trình đào thải chất cặn bã trong cơ thể. Do vậy, bạn cần xem lại chế độ ăn của mình, hạn chế những món cay nóng, dầu mỡ để phòng ngừa nguy cơ bị táo bón, đau rát, nứt hậu môn...

Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau - Ảnh 4.

Mắc bệnh ở vùng hậu môn

Các bệnh thường gặp ở vùng hậu môn như trĩ, nứt hậu môn, áp xe quanh hậu môn... đều có thể là nguyên nhân gây ra tình rạng đau rát ở khu vực này. Khi đi đại tiện, hậu môn mở rộng sẽ càng làm các vết thương này nứt ra, gây chảy máu, khó lành lại.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng, hậu môn là nơi tiếp xúc với nhiều vi khuẩn nhất nên nếu tổn thương ở khu vực này sẽ rất khó chữa lành mà có thể bị viêm nhiễm, kéo theo những biến chứng nguy hại khác.

Thường xuyên bị đau rát vùng hậu môn có thể là do một trong những nguyên nhân sau - Ảnh 5.