Đà Nẵng: Tài xế xe dù đâm nát xe máy, làm gãy chân đồng nghiệp rồi bỏ trốn trong đêm

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 17/11/2017

Bị phát hiện bắt khách lẻ dọc đường ở Đà Nẵng, tài xế xe dù tông xe máy văng lên lề, nát bét, rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc "đồng nghiệp" bị gãy chân trong đêm.

Ngày 17/11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận, vừa tìm được tài xế điều khiển ô tô đâm nát xe máy, khiến một người gãy chân rồi lái xe bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, chiều tối 16/11, các tài xế xe khách phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS: 75A - 088.3… có hành vi bắt khách lẻ, bán vé như xe khách tuyến cố định chạy hướng từ TP Huế - Đà Nẵng.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, một tài xế xe khách tuyến Huế - Đà Nẵng là ông Phạm Xuân Thủy (SN 1968, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chạy ra xem ô tô phạm luật là xe nào để báo cơ quan chức năng.

Đà Nẵng: Tài xế xe dù đâm nát xe máy, làm gãy chân đồng nghiệp rồi bỏ trốn trong đêm - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị ôtô 7 chỗ tông nát bét rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi ông Thủy điều khiển xe máy đến đường Nguyễn Tất Thành nối dài để quan sát thì bất ngờ bị xe dù đâm trúng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của ông Thủy văng lên lề, biến dạng hoàn toàn, còn nạn nhân bị gãy xương đùi phải, rách chân trái. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để thu thập thông tin và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Qua điều tra, công an quận Liên Chiểu xác minh tài xế Nguyễn Đình Dũng (trú Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là người điều khiển ô tô gây tai nạn nên đã phối hợp với Công an Huế để truy tìm.

Đến sáng 17/11, lực lượng chức năng đã tìm được tài xế Dũng nên đưa về trụ sở công an để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an cũng đã tạm giữ giấy tờ, phương tiện gây tai nạn để tiếp tục làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày