Đà Nẵng: Nam thanh niên cướp nhẫn đính kim cương của du khách nước ngoài lãnh án

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:47 19/05/2016

Mượn xe máy của người yêu đi dạo, nam thanh niên chạy vào quán cafe cướp giật 2 điện thoại iPhone 6 plus cùng nhiều tài sản khác của nữ du khách nước ngoài để bán lấy tiền tiêu xài và tặng người yêu.

Ngày 18/5, TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hồng Hiếu (SN 1994, trú tổ 7, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 5/11/2015, Trần Hồng Hiếu sử dụng xe máy hiệu Airblade của người yêu dạo quanh các tuyến đường Đà Nẵng để cướp giật tài sản.

Đà Nẵng: Nam thanh niên cướp nhẫn đính kim cương của du khách nước ngoài lãnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Hồng Hiếu tại phiên tòa

Đến 18h45 cùng ngày, Hiếu phát hiện nữ du khách Reviakina Ekaterina Valadimirovna (SN 1995, quốc tịch Nga) đang ngồi trong một quán cafe trên đường Hoàng Kế Viêm. Đối tượng lập tức dừng xe lại, chạy vào quán giật điện thoại iPhone 6 plus trên bàn và túi xách trên ghế của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trong túi xách của chị Reviakina có 900USD, 20.000 rup, 1 điện thoại iPhone 6 plus màu đen khác và một chiếc nhẫn cùng đôi hoa tai bạc đính kim cương, túi vải, ví da nhãn hiệu Victoria Secret, mắt kính, nước hoa cùng một số giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng…

Sau khi cướp được tài sản, Hiếu đã mang 2 chiếc điện thoại iPhone 6 plus đi bẻ khóa, sau đó để lại 1 điện thoại xem là tiền công cho thợ bẻ khóa, còn đôi bông tai bạc Hiếu mang đi bán được 7 triệu đồng và đổi 900USD, 5.000 rup lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, các tài sản cướp được khác như nước hoa, túi xách, tờ tiền mệnh giá 10USD, Hiếu mang tặng cho người yêu.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, số tài sản mà đối tượng Hiếu cướp giật của nữ du khách người Anh có tổng giá trị khoảng 79.688.000 đồng. Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này 3 năm 6 tháng tù vì tội "Cướp giật tài sản".