Cựu sinh viên hiếp dâm, sát hại thiếu nữ mới quen ở Đà Nẵng lãnh án 25 năm tù

Hà Nam, Theo Thời Đại 15:45 21/03/2018

Cựu sinh viên đại học khoa Công nghệ thông tin hiếp dâm và sát hại thiếu nữ mới quen ngay tại bãi biển ở Đà Nẵng giữa đêm khuya vừa bị kết án 25 năm tù.

Ngày 21/3, TAND thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử kín và tuyên tổng hình phạt 25 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với 3 tội danh Hiếp dâm, Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 18/11/2017, Tịnh ra đường biển Nguyễn Tất Thành tìm bạn gái thì thấy chị V.T. N. (SN 1995, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Đà Nẵng) đang ngồi một mình ngoài bờ biển nên đến bắt chuyện làm quen.

Sau đó, Tịnh rủ chị N. uống bia. Chị N. đồng ý, Tịnh liền đi qua quán nhậu vỉa hè gần đó mua 6 lon bia, cả 2 vừa uống vừa nói chuyện.

Cựu sinh viên hiếp dâm, sát hại thiếu nữ mới quen ở Đà Nẵng lãnh án 25 năm tù - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh.

Tịnh rủ chị N. đến cầu Phú Lộc chơi, ngồi uống bia tiếp. Khi đến khu vực cầu Phú Lộc, cả 2 dựng xe ở vỉa hè, đến ngồi tại lan can vỉa hè sát bờ biển tiếp tục nói chuyện. Khoảng 10 phút sau. chị N. nhận cuộc gọi điện thoại của bạn nên nói với Tịnh đi về.

Nảy sinh ý định đồi bại với chị N., Tịnh liền nhảy xuống bãi cát rồi bất ngờ kéo chị N. xuống và lấy dao chuẩn bị sẵn khống chế, buộc chị N. quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, lợi dụng lúc Tịnh đang mặc lại quần áo, chị N. vùng ra bỏ chạy về hướng biển và kêu cứu liền bị Tịnh đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát.

Khi thấy nạn nhân nằm im không kêu la nữa, Tịnh lấy điện thoại của chị N. rồi bỏ trốn. Còn chị N. được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Sau khi gây án, Tịnh về phòng trọ tắm rửa và tiêu hủy bộ áo quần mặc lúc gây án. Sau đó, sáng cùng ngày thì Tịnh bình thản chở bạn gái về quê ở Quảng Nam chơi cuối tuần như chưa có chuyện gì.

Đến ngày 25/11, Tịnh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp.

Được biết, Tịnh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin ở 1 trường đại học tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, học đến năm thứ 4 thì Tịnh tự ý nghỉ và đi làm phục vụ tại một quán nhậu rồi sau đó xin được việc tại một cây xăng dầu trên địa bàn quận Liên Chiểu.