Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt!

Hồng Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 05/12/2016

Là một trong những cặp đôi được yêu thích bậc nhất trong showbiz Việt, Đông Nhi – Ông Cao Thắng không chỉ kết hợp ăn ý trong nhiều dự án âm nhạc, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của họ luôn là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm.

Hành trình 7 năm đầy "mật ngọt"

Đầu tháng 9/2010, Ông Cao Thắng bất ngờ góp mặt trong MV của nữ ca sĩ Đông Nhi. Cặp đôi có màn kết hợp vô cùng ăn ý khiến cho người hâm mộ xôn xao bàn tán về mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Trong buổi họp báo ra mắt album Vol.1, Đông Nhi xuất hiện tình tứ bên cạnh nam diễn viên chính điển trai khiến cho những lời đồn đoán được lan rộng mạnh mẽ.

Sau đó 2 tháng, lần đầu Đông Nhi cùng Ông Cao Thắng đứng chung trên một sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, đồng thời dự án song ca Tình yêu đôi lứa cũng ra mắt đúng vào dịp Valentine. Liên tục đồng hành cùng nhau, tuy nhiên cả hai lại cương quyết phủ nhận chuyện tình cảm trước báo chí và người hâm mộ. "Nhi giúp tôi nhiều nhưng chỉ trên tinh thần công việc. Nhi cũng hợp tác với Ngô Kiến Huy và Noo Phước Thịnh có sao đâu" – Ông Cao Thắng trả lời cho những hoài nghi của công chúng. 

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 1.

Sau một thời gian dài phủ nhận, đến năm 2011, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức công khai hẹn hò.

Đến thời điểm MV Có những yêu thương nào ra đời, Đông Nhi mới chính thức lên tiếng thừa nhận đang hẹn hò với Ông Cao Thắng. Cặp đôi mới của showbiz Việt nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận vì từ trước đến nay, nữ ca sĩ Khóc đã quen thuộc bên cạnh "chàng Bắp" Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, cặp đôi đã dùng chính sự chân thành làm minh chứng cho sự nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Đông Nhi và Ông Cao Thắng thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện âm nhạc, chương trình giải trí… cho đến buổi offline kỉ niệm 5 năm thành lập FC của giọng ca Trách ai bây giờ, nụ hôn đầu tiên của Ông Cao Thắng dành cho bạn gái trên sân khấu đã xoá bỏ mọi hoài nghi trước đó.  

Gần 7 năm bên nhau, cặp đôi đã phát hành rất nhiều sản phẩm kết hợp cùng nhau. Đây gần như một là một tuyên ngôn ngầm để khẳng định sự bền vững trong chuyện tình cảm của họ. Không chỉ ăn ý trong công việc, ngoài đời cả hai còn khiến nhiều người ghen tị vì luôn quan tâm, đồng hành cùng nhau, thể hiện những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho nhau trước đám đông mà không còn ngần ngại, e dè như trước. 7 năm đồng hành, dù với tư cách là một người đồng nghiệp hay một nửa hạnh phúc, cặp đôi cũng đã cùng nhau trải qua những sóng gió, khó khăn của làng giải trí để đến ngày hôm nay được hưởng những thành quả từ chính tình yêu của mình. 

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 2.

Ông Cao Thắng luôn đồng hành bên cạnh Đông Nhi, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trước đám đông mà không còn ngần ngại như trước.

Vì tình yêu… luôn là những hy sinh thầm lặng 

Thoạt nhìn vào cặp đôi đình đám Đông Nhi – Ông Cao Thắng, người ta chỉ thấy ánh hào quang và mối quan hệ gắn kết đáng ghen tị. Nhưng phải theo dõi chặng đường đầy 7 năm của họ, mới thấy được phía sau cái dễ thấy, dễ đoán ấy là những câu chuyện dài về sự hy sinh lặng lẽ của một chàng trai dành cho cô gái mà mình yêu thương. 

Đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ông Cao Thắng bất ngờ rút lui khỏi showbiz, ngừng phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân để tập trung hỗ trợ cho bạn gái. Với một người nghệ sĩ, có thể trả 0 đồng để mời họ hát chứ khó thể nào dùng một con số khổng lồ và yêu cầu họ "gác mic". Phải vì một lý do đặc biệt nào đó mới khiến cho đam mê luôn cháy bỏng bị trì hoãn, và lý do của Ông Cao Thắng không phải gì khác mà chính là một nửa đã và đang đồng hành bên cạnh mình trong suốt một quãng đường dài, khi cả hai chỉ vừa chập chững bước chân vào showbiz.

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 3.

Ông Cao Thắng rút lui khỏi showbiz, trở thành hậu phương vững chắc luôn bên cạnh hỗ trợ Đông Nhi trong các dự án âm nhạc và cuộc sống đời thường.

Rời xa ánh đèn sân khấu, người ta vẫn thấy Ông Cao Thắng đứng nép vào một góc nào đó bên hông cánh gà để dõi theo những phần trình diễn của Đông Nhi, hỗ trợ cho bạn gái bất cứ lúc nào cô cần. Đôi khi là chỉnh trang phục, che mưa, mang giày hay thậm chí là một nụ cười rạng rỡ cũng chính là động lực để nữ ca sĩ Bad boy có tinh thần cháy hết mình cùng khán giả.

Từng là một nghệ sĩ, Ông Cao Thắng luôn biết Đông Nhi cần những gì, khó khăn ở đâu, từ đó anh chàng gánh vác một phần nhỏ để bạn gái có thể cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất. Đông Nhi với tần suất công việc dày đặc vẫn luôn sát cánh cùng bạn trai trong việc quản lý công ty và đào tạo ra những thế hệ ca sĩ mới. Chính sự đồng điệu cảm xúc, thấu hiểu đó đã giúp họ phối hợp ăn ý, thông cảm cho đối phương trước hàng loạt những mối quan hệ phức tạp trong showbiz và giữ vững được mối quan hệ của mình trong suốt 7 năm qua.  

"Song kiếm hợp bích" và thành công ngoài sức mong đợi 

Là những ca sĩ mở đầu cho trào lưu teen pop tại Việt Nam, mỗi năm, Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn chăm chỉ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc để hâm nóng tên tuổi. Liên tục biến đổi mình, mỗi dự án phát hành cặp đôi này đều khiến cho công chúng phấn khích vì những bất ngờ khó đoán. Trong năm 2016, cặp đôi được chú ý hơn cả khi đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. 

Sau thành công của Ta là của nhau ra mắt cuối năm ngoái, cặp đôi vàng Vbiz Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiếp tục giới thiệu đến khán giả sản phẩm kết hợp I Wanna Be Your Love. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu kỷ niệm 7 năm yêu nhau. Kể từ sau khi lui về hậu trường để quản lý công ty riêng, Ông Cao Thắng hầu như chỉ tái xuất trong những dự án của bạn gái khiến người hâm mộ luôn háo hức đón chờ những phần kết hợp đặc biệt như thế này. Ngoài ra, nam ca sĩ Cố giữ lý trí cũng là người nắm giữ vai trò sản xuất cho các MV ca nhạc của bạn gái, sự kết hợp ăn ý đã giúp Đông Nhi thăng hạng rõ rệt, được yêu mến với nhiều bản hit đình đám và sự công nhận thông qua những giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. 

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 4.

"I Wanna Be Your Love" là sản phẩm kỉ niệm 7 năm bên nhau của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Năm 2016 cũng là thời điểm cặp đôi này phủ sóng rộng rãi hình ảnh của mình với việc cùng ngồi ghế nóng trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Đông Nhi năng động, nhiệt huyết cùng Ông Cao Thắng điềm tĩnh, khôn khéo đã huấn luyện, giúp đỡ các thí sinh của mình toả sáng trên sân khấu. Chiến thắng của bé Nhật Minh, thành viên đội Nhi – Thắng chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh đặc biệt khi cặp đôi này "Song kiếm hợp bích". 

Ngoài ra, cả hai còn chung tay đào tạo ra những nhóm nhạc tân binh được kỳ vọng sẽ kế thừa sự phát triển của làng nhạc Việt đồng thời trở thành gương mặt đồng hành cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng... Tất cả những điều đó, Đông Nhi – Ông Cao Thắng xứng đáng với vị trí cặp đôi vàng của showbiz trong năm 2016. 

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 5.

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 6.

Trên ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí 2016, cặp đôi đã kết hợp ăn ý và giúp cho thí sinh của đội mình giành vị trí quán quân.

Suốt 7 năm qua, bất chấp những chiêu trò diễn ra hàng ngày trong showbiz, cặp đôi này vẫn điềm tĩnh đi lên bằng chính năng lực của mình. Không scandal, không thị phi, vị trí mà Đông Nhi cũng như Ông Cao Thắng có được là kết quả của một quá trình dài phấn đấu gian khổ và bền bỉ. Khi làng giải trí liên tục xuất hiện nhiều nhân tài mới, cặp đôi vẫn giữ được sức hút riêng, khó bị lẫn với bất cứ ai. Thành công của họ một phần được tạo ra bởi tình yêu và sự thấu hiểu. 

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 7.

Chặng đường 7 năm sẽ không dừng lại, câu chuyện tình yêu của Đông Nhi - Ông Cao Thắng sẽ được viết tiếp bằng chính sự thấu hiểu của cả hai dành cho nhau.

Người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi ngày đám cưới diễn ra như một cái kết đẹp cho thần tượng của mình. Đó là ngày mà Ông Cao Thắng và Đông Nhi sẽ cùng nắm tay nhau hát vang ca khúc I Wanna Be Your Love"Hãy hứa bên em đêm nay sớm hôm chỉ mình em. Hãy hứa bên em cho dù thế giới này mai đổi thay. Hãy nắm tay nhau đôi mình đến chân trời yêu thương. Để trái tim chung nhịp đập có nhau ta cùng say...".  

Cứ hạnh phúc và thành công thế này, hỏi sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không là cặp đôi No.1 của showbiz Việt! - Ảnh 8.