Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn

Maya, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 14/09/2013

Cái hay là sau khi chụp ảnh, ngắm nghía chán, tác giả của chúng có thể "măm" luôn những bản sao họa phẩm nổi tiếng này.

Nghệ sĩ người Na-uy Ida Skivenes là tác giả của series ảnh chụp những lát bánh mỳ nướng mô phỏng lại tranh kinh điển hoàn toàn bằng đồ ăn. Qua các tác phẩm của mình, cô muốn gửi gắm thông điệp rằng nghệ thuật có thể được tạo ra từ những nguyên liệu thân thuộc và gần gũi nhất với mỗi người.

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 1

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 2

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 3
"Covergence" của Jackson Pollock, 1952

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 4

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 5
"The Son of Man" của Rene Magritte, 1946

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 6

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 7
"Sunflowers" của Vincent Van Gogh, 1888-89

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 8

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 9
Chân dung của Frida Kahlo, 1940

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 10

Tranh kinh điển được "chép" lên bánh mỳ nướng bằng đồ ăn 11
"The Scream" của Edvard Munch, 1895