Những khu vườn tí hon đẹp đến ngỡ ngàng được làm từ chậu hoa vỡ

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/08/2014

Mỗi năm, người ta lại bỏ đi những chiếc chậu cũ bị vỡ hay đã sứt mẻ. Vậy thì tại sao không thử sáng tạo nghệ thuật trên những thứ bị coi là bỏ đi này?

Ngoài những chậu cây vỡ, bạn cần thêm các loại cây mini như dương xỉ, hoa đá, xương rồng, rêu cùng các loại cỏ nền để tạo ra những khu vườn nhỏ cho riêng mình. Còn nếu bạn không có chậu cây vỡ mà vẫn muốn thử trồng cây theo mô hình này? Hãy đập thử những chậu cây để trồng. Nhưng nên nhớ hãy chỉ nên thử nghiệm với những chiếc chậu cây trước. Ngoài ra, bạn còn cần thêm các dụng cụ hỗ trợ như kìm, búa để tạo hình lại các mảnh vỡ nếu cần. Những món đồ trang trí như tượng, phù điêu nhỏ (trang trí tiểu cảnh, bể cá) cũng rất hữu dụng để làm phong phú thêm cho khu vườn của bạn.


Hai chậu cây một lớn, một nhỏ được tái chế rất đẹp mắt.


Một chậu cây vỡ được sắp xếp và bố trí rất kỳ công.


Cảm giác rằng đây hoàn toàn không phải là chậu cây vỡ mà giống như một lâu đài nhỏ vậy.


Lớp cỏ nền tạo cảm giác đẹp mắt và mịn màng.


Hệt như một căn nhà trong cổ tích!
 

Nếu bạn có nhiều hơn một chậu cây bị vỡ và các chậu có kích thước khác nhau, hãy dùng chậu to nhất làm khung và sắp xếp các chậu theo từng tầng và trang trí chúng.


Góc vỡ của chậu cây được sáng tạo thành một tiểu cảnh đơn giản và vui tươi.


Bối cảnh đơn giản mà vẫn đẹp mắt.


Các loại cây khác nhau được sắp xếp từ cao xuống thấp.


Một chậu cây tận dụng triệt để hoa sứ.


Những mảnh vỡ "hòa mình" vào cảnh vật rất tự nhiên.


Ý tưởng sắp xếp vô cùng ngộ nghĩnh.


Cảnh sắc rực rỡ.


Chiếc chậu to được cẩn thận chia làm nhiều tầng.


Thiên thần nhỏ tăng thêm sự lãng mạn cho tác phẩm.


Những bậc thang duyên dáng được phủ rêu xanh cổ kính.


Bố cục của chậu cây được sắp xếp theo kiểu phía sau cao, phía trước thấp để tạo độ “sâu” cho khu vườn.

(Theo BP)