Mê mẩn với những gốc cây nở hoa lung linh sắc màu

, Theo Trí Thức Trẻ 15:10 25/05/2015

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã sở hữu một chậu cây "không đụng hàng" khiến cho bạn bè phải ghen tị.

Vì nhiều lý do, các cây cổ thụ to sau khi chặt bỏ sẽ bị để lại phần gốc trơ trọi. Thay vì tốn chi phí để dẹp bỏ nốt phần gốc cây, tại sao chúng ta không thử "biến hóa" chúng theo một cách thú vị hơn? Chỉ cần một chút khéo léo, nhiệt tình và chăm chỉ, chủ nhân của khu vườn sẽ sở hữu gốc cây nở hoa vô cùng đẹp mắt mà lại không đụng hàng. Hãy cùng chiêm ngưỡng một vài gốc cây thú vị như thế ở dưới đây:


1. Sau khi chặt bỏ, người ta thường để lại phần gốc của cây cổ thụ. Chúng ta có thể dễ dàng biến hóa chúng thành bồn trồng cây bằng cách khoét rỗng ruột, sau đó cho đất và phân vào bên trong thân cây rồi gieo hạt.


2. Và đây là một trong những thành quả thu được đầy ấn tượng.


3. Tùy tình trạng của gốc cây mà có thể lựa chọn loại cây trồng phù hợp.


4. Hoa sen đá được ưa chuộng vì cầu kỳ và đẹp mắt mà lại không quá tốn công chăm chút.


5. Bạn cũng thể tạo tiểu cảnh xung quanh gốc cây, chẳng hạn như ngôi nhà dành cho thần tiên như thế này.

6. Chậu hoa đặc biệt này làm cho không gian vườn trở nên bừng sáng.



7. Cụm gốc to trở nên "mát mắt" sau khi được trồng các lùm hoa đa sắc màu.


8. Hoa được trồng cả ở trong và ngoài gốc cây để tạo cảm giác tự nhiên.


9. Những cây hoa nhỏ xinh nằm lọt thỏm trong gốc cây rất quyến rũ.


10. Ai mà không muốn sở hữu chậu hoa đẹp thế này trong vườn nhà?


11. Hoa cỏ xung quanh làm cho không gian xanh càng trở nên ấn tượng.


12. Hoa Tulip cũng là một lựa chọn lý tưởng cho những chậu cây này.


13. Gốc hoa tạo nên cảnh sắc "đẹp mê hồn".


14. Gốc hoa bừng nở chào đón ánh nắng vàng.


15. Bình hoa lạ mắt dành cho những buổi tiệc gia đình.


16. Những loài hoa khác nhau được kết hợp lại tạo nên bồn hoa tràn ngập sắc xuân.


17. Đây giống như một tác phẩm tuyệt vời của tự nhiên và con người.

Nguồn: BP