Con nghiện giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 14:48 15/02/2019

Thiếu tiền mua ma túy, Tuấn gọi điện thoại cho mẹ và vợ của người bạn từng sử dụng chung ma túy rồi tự xưng là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con nghiện giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Tuấn

Theo đó, khoảng tháng 3/2018, trong một lần đi "đập đá", Tuấn quen B.H.H. (SN 1985, TP Vinh) nên lân la hỏi chuyện và xin số điện thoại người thân. Tin tưởng bạn, H. đã đưa cho Tuấn số điện thoại của vợ và mẹ.

Ngày 24/11/2018, trong quá trình lên cơn nghiện, lại đang lúc túng quẫn, Tuấn liền nghĩ kế gọi điện thoại cho vợ H. và xưng tên là Hùng, cán bộ Công an TP Vinh.

Tuấn cho biết đang chuẩn bị bắt H. đi cai nghiện ma tuý tập trung. Sau một hồi chuyện trò, Tuấn nói nếu không muốn chồng mình bị bắt thì phải đưa tiền để cán bộ Hùng lo cho. Tưởng thật, chị H. vay mượn số tiền 5 triệu đồng đưa cho Tuấn.

Thấy dễ dàng lừa đảo người thân của bạn nghiện, từ ngày 24/11 - 3/12/2018, Tuấn tiếp tục gọi điện và lừa lấy của chị H. số tiền 7.600.000 đồng bằng cách hứa sẽ xin cho chồng chị H. thi công công trình sửa chữa nhà ăn của Công an TP Vinh.

Do tiêu xài và phục vụ cơn nghiện hết tiền, từ ngày 30/11 - 4/12/2018, Tuấn tiếp tục sử dụng mánh lới cũ để lừa mẹ H. 4 lần với số tiền 4.100.000 đồng.

Ngày 19/1, thấy nghi ngờ nên vợ H. làm đơn trình báo với công an. Ngày 21/1, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Trần Văn Tuấn tại nhà của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, bản thân nghiện ma túy lâu năm, đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy với anh H.. Do cần tiền mua ma túy sử dụng, Tuấn dựng lên màn kịch trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ và mẹ anh H.